Tại buổi làm việc, luật sư Phan Trần Tuấn Ngọc, đại diện vănphòng luật sư Phan Law Viet Nam (Trụ sở tại Hà Nội và TP HCM) chobiết: Qua theo dõi thông tin trên báo chí, vụ kiện này là vụ kiện đầu tiên vàđiển hình trong cả nước liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, nên văn phòng của ông tự nguyện đứng ra hỗ trợ về mặt pháp lý để các nguyên đơntrên theo đuổi đến cùng các đòi hỏi chính đáng về quyền lợi mà pháp luật chophép.
Trước đó như Dân tríđã thông tin, từ ngày 22 đến 24/5/2013, có 173 người dân bị ngộ độc thực phẩmkhi ăn bánh mì kẹp thịt mua từ cơ sở Minh Tuyến (số 308B, đường Đồng Khởi,phường Phú Khương, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Trong đó có 163 người phải nhậpviện điều trị.
Sau đó, thanh tra Sở Y tế tỉnh Bến Tre đã ra quyết định đìnhchỉ hoạt động của cơ sở, buộc khắc phục hậu quả vụ ngộ độc theo quy định. Tuynhiên,chủ cơsở né tránh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho các nạn nhân bị ngộđộc đưa đến vụ kiện của 22 nạn nhân chịu thiệt hại nhiều nhất trong số 173 nạnnhân.
Vụ việc đã được TAND TP Bến Tre thụ lý từ tháng 10/2013, đếnnay tòa đã mở trên 40 phiên hòa giải và 7 phiên tòa nhưng chủ cơ sở đều vắngmặt.
Ngày 9/2, TAND TP Bến Tre đã đưa ra xét xử vụ kiến củanguyên đơn đầu tiền là ông Nguyễn Văn Hoàng, ngụ phường 5, TP Bến Tre. Tuynhiên, tòa đã bác yêu cầu đòi bồi thường của ông Hoàng vì cho rằng không chứngminh được bị ngộ độc là do ăn bánh mì của cơ sở Minh Tuyến.
Dự kiến, ngày 3/3 tới, TAND TP Bến Tre sẽ đưa ra xét xử 2 vụkiện của 2 nguyên đơn tiếp theo.
Minh Giang
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn