Cả hai phiên bản này của Honda BR-V đều được trang bị động cơ xăng I4 SOHC 1.5L i-VTEC đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT, cho công suất 117 mã lực tại 6.000 vòng/phút và momen xoắn cực đại 146 Nm tại 4.700 vòng/phút. Đây cũng là trang bị tương đương với các mẫu xe nhỏ của Honda hiện có trên thị trường như City và mẫu MPV giá rẻ Mobilio.
Các mẫu Honda BR-V tại Thái Lan có một số trang bị đáng chú ý như hệ thống ổn định thân xe điện tử VSA, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống phanh ABS/EBD, túi khi đôi hàng ghế trước, đèn pha dạng chiếu với đèn led chiếu sáng ban ngày.
Ở bên trong, mẫu xe này được thừa hưởng khá nhiều thiết kế của mẫu hatchback Jazz với màn hình cảm ứng MID…
Hiện tại, mặc dù sử dụng hệ thống khung gầm của một mẫu subcompact có các đối thủ như Hyundai Creta, KIA KX-3… nhưng với thiết kế 7 chỗ, Honda BR-V coi Suzuki Ertiga hay Toyota Wish là đối thủ, hơn là những mẫu xe kể trên.
Như Phúc
Tổng hợp
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn