Ninh Bình đón Bằng của UNESCO ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An

Thứ sáu - 23/01/2015 13:35
Ninh Bình đón Bằng của UNESCO ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An Ninh Bình đón Bằng của UNESCO ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An

Dân trí Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới sẽ diễn ra vào tối nay, ngày 23/1 tại trung tâm hội nghị Chùa Bái Đính.

Được biết, Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích 6.172hathuộc địa bàn huyện Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan, thị xã Tam Điệp và thành phốNinh Bình, cách thủ đô Hà Nội khoảng 90km về phía đông nam. Bao quanh quần thểlà vùng đệm có diện tích 6.268ha, chủ yếu là đồng ruộng và làng mạc.

Quần thể danh thắng Tràng An bao gồm ba khu vực liền kề nhaulà Di tích cố đô Hoa Lư, Khu danh thắng Tràng An-Tam Cốc-Bích Động và Rừng nguyênsinh Đặc dụng Hoa Lư. Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản Thếgiới với các tiêu chí về văn hóa, về vẻ đẹp thẩm mỹ và về địa chất- địa mạo.

Ninh Bình đón Bằng của UNESCO ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An 1
Lễ đón bằng UNESCO cho Quần thể danh thắng Tràng Ansẽ diễn ra tối nay, ngày 23/1 tại Trung tâm Hội nghị chùa Bái Đính

Ngày 25/6/2014, tại phiên họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sảnthế giới tổ chức tại Qatar, Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO ghidanh vào danh mục Di sản thế giới, trở thành Di sản hỗn hợp đầu tiên Việt Namvà Đông Nam Á được UNESCO công nhận, là niềm tự hào của người dân Ninh Bình nóiriêng và người dân Việt Nam.

Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác chuẩn bị Lễ đón bằng côngnhận, ngày 5/1/2015 , UBND tỉnh Ninh Bình, BTC Lễ đón Bằng di sản Văn hóa vàThiên nhiên Thế giới Danh thắng Tràng An tổ chức họp báo công bố các chươngtrình nằm trong khuôn khổ Lễ đón bằng di sản quần thể danh thắng Tràng An theonghi thức quốc gia.

Theo đó, Lễ đón bằng UNESCO cho Quần thể danh thắng Tràng Ansẽ diễn ra tối nay, ngày 23/1 tại Trung tâm Hội nghị chùa Bái Đính và đượctruyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Phát thanhvà Truyền hình Ninh Bình…

Ninh Bình đón Bằng của UNESCO ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An 2
Tràng An mùa lễ hội (Ảnh NMT)

Nằm trong khuôn khổ của Lễ đón Bằng di sản còn có nhiều hoạtđộng bên lề diễn ra từ ngày 22 đến 24/1 như: Hội thảo khoa học quốc tế về côngtác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thế giới; Triển lãm giới thiệucác khu Di sản thế giới của Việt Nam; Triển lãm ảnh nghệ thuật di sản văn hóavà thiên nhiên Thế giới quần thể danh thắng Tràng An; Công bố và trưng bày bộtem Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An; Hộichợ- triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm làng nghề tiêu biểu Ninh Bình2015; Hội diễn hát dân ca; Lễ cầu hòa bình thế giới và quốc thái dân an; GiảiGolf “ The Vissai Classic”, Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;trưng bày sách, báo, ấn phẩm; xúc tiến du lịch…

Theo Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An, Lễ đón Bằngcũng là cơ hội để tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị tiêu biểu của Disản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An; những tiềmnăng du lịch của tỉnh Ninh Bình; thu hút du khách trong nước và quốc tế đến vớiQuần thể Danh thắng Tràng An - NinhBình.  

Theo số liệu của BTC, năm 2010 lượng khách đến Ninh Bình là2 triệu người, năm 2012 là 3,7 triệu người, năm 2013 và 2014 có lượng kháchtương đương là 4,4 triệu khách.

Hà Thanh

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
 Từ khóa: tam điệp
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 164
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 161
 
  •   Hôm nay 14,575
  •   Tháng hiện tại 814,410
  •   Tổng lượt truy cập 128,432,649