Đã tìm ra nơi có nhiệt độ cao nhất trên Trái đất

Thứ bảy - 29/08/2020 21:16
Đã tìm ra nơi có nhiệt độ cao nhất trên Trái đất Đã tìm ra nơi có nhiệt độ cao nhất trên Trái đất

Thung lũng Chết lập kỷ lục mới về nhiệt độ hôm 16/8 khi mức nhiệt trên sa mạc tại bang California lên tới 54,4 độ C.

Thung lũng Chết lập kỷ lục mới về nhiệt độ hôm 16/8 khi mức nhiệt trên sa mạc tại bang California lên tới 54,4 độ C.

Nhiệt kế ở vùng Furnace Creek, California, ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục vào chiều ngày 16/8, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS). Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết đây sẽ là nhiệt độ nóng nhất toàn cầu được ghi nhận chính thức từ năm 1931 và là mức nhiệt cao nhất tại Thung lũng Chết trong vòng 107 năm.

Đã tìm ra nơi có nhiệt độ cao nhất trên Trái đất 1
Biển cảnh báo nắng nóng ở Thung lũng Chết. (Ảnh: Independent).

NWS khuyến cáo người dân sống ở phía đông California, Nevada, Arizona và Utah hạn chế ra khỏi nhà từ 5 đến 8 giờ sáng. Gần 60 triệu người Mỹ sinh sống từ bang Arizona tới biên giới giáp Canada có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng. Nhiệt độ cao là kết quả từ rãnh áp suất cao trải rộng khắp bờ tây nước Mỹ.

Thông thường, miền tây và tây nam nước Mỹ sẽ trải qua mùa mưa vào thời điểm này trong năm, theo Daniel Berc, nhà khí tượng học của NWS tại Las Vegas. Nhưng năm nay, mùa mưa vẫn chưa đến, do đó Thung lũng Chết trở nên nóng hơn do áp suất cao.

Thung lũng Chết nằm ở phần phía bắc sa mạc Mojave, dọc theo biên giới phía đông của bang California gần Nevada và sa mạc Great Basin. Đây cũng là vườn quốc gia nóng, khô và thấp nhất của Mỹ, với độ cao 86 m bên dưới mực nước biển. Nhiệt độ tại đây chịu ảnh hưởng từ hiện tượng ấm lên toàn cầu do biến đổi khí hậu và đợt nắng nóng kéo dài ở miền tây nước Mỹ.

California đang phải đương đầu với những đám cháy rừng mạnh trên khắp cả bang. Nhà chức trách cũng phải cắt điện luân phiên lần đầu tiên từ năm 2001 do nhu cầu dùng điện tăng vọt vì nắng nóng.

  • Internet "trên trời phát xuống" của Elon Musk nhanh đến đâu?
  • Các ngôi sao mới được tìm thấy không thể giải thích bằng các học thuyết khoa học
  • 7 phi hành gia thiệt mạng năm 2003 vì một miếng bọt cách nhiệt

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 213
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 209
 
  •   Hôm nay 36,463
  •   Tháng hiện tại 836,298
  •   Tổng lượt truy cập 128,454,537