Sinh viên đi học cử tuyển ra trường... thất nghiệp

Chủ nhật - 18/01/2015 08:42
Sinh viên đi học cử tuyển ra trường... thất nghiệp Sinh viên đi học cử tuyển ra trường... thất nghiệp

Dân trí Trong 8 năm qua, Quảng Nam đã đưa trên 1.372 con em là người đồng bào dân tộc thiểu số đi học ĐH-CĐ và Trung cấp theo diện cử tuyển. Đến nay đã có 408 sinh viên tốt nghiệp ra trường nhưng chỉ bố trí công việc được cho 264 sinh viên, số còn lại vẫn thất nghiệp.

Thực hiện Nghị định 134 ngày 14/11/2006 của Chính phủ về quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), trung cấp (TC); từ năm 2007 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã cử 1.372 người theo học, trong đó phần lớn là học ĐH với 1.087 người.

Địa phương được cử đi học nhiều nhất là huyện Nam Trà My với 280 hịc sinh, Tây Giang 241, Bắc Trà My 202, Nam Giang 189, Phước Sơn 161... Với đối tượng chính là người dân tộc thiểu số, người Cơtu chiếm đông nhất với tỷ lệ 34,4%, tiếp theo là Ca Dong 19,5%...

Sinh viên đi học cử tuyển ra trường... thất nghiệp 1
Chất lượng HS-SV hệ cử tuyển trên địa bàn Quảng Nam còn yếu. Trong ảnh: Một thầy giáo hướng dẫn cho học sinh làm bài tập ở huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam).

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
 Từ khóa: tây giang, ca dong
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 138
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 136
 
  •   Hôm nay 22,481
  •   Tháng hiện tại 916,159
  •   Tổng lượt truy cập 128,534,398