Đầu tiên bạn ngâm quần áo qua đêm vào 1 trong các hỗn hợp chất khử sau.
- 1 cốc dấm trắng trong 4 lít nước ấm.
- 1 cốc bột baking soda trong 4 lít nước ấm.
Cuối cùng là giặt và phơi khô như bình thường.
Chú ý là phơi ngoài trời, nơi có ánh nắng để việc khử mùi ẩm mốc trên quần áo đạt hiệu quả tối đa.
Bạn đun sôi một nồi nước. Khi nước sôi, bạn nhanh tay chụng chỗ áo bị ám mùi ẩm mốc qua nước sôi rồi lấy ra, để ráo nước trong khoảng từ 1 – 2 phút. Tiếp đến bạn vắt hết nước nóng ở quần áo và giặt lại bằng nước lạnh rồi cuối cùng là phơi nơi khô ráo, có ánh nắng.
Nước nóng có tác dụng khử mùi ẩm mốc trên quần áo rất tốt. Tuy nhiên, khi áp dụng cách này, bạn cần hiểu rõ về chất liệu quần áo của mình. Xem nó có chịu được với việc giặt nóng hay không?
Với những loại quần áo mà bạn không thể ngâm lâu (như áo vest chẳng hạn) thì cách trên đây xem ra chưa tối ưu. Vậy thì bạn hãy dùng Chlorine Dioxide (Clo2) – đây là một chất oxy hóa có khả năng diệt khuẩn được dùng rất phổ biến trong nhiều nghành nghề.
Nguồn tin: lamsao
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn