Tự làm 2 món chè hạt sen ngon ngọt ngày đầu thu

Thứ năm - 06/11/2014 11:40
Tự làm 2 món chè hạt sen ngon ngọt ngày đầu thu Tự làm 2 món chè hạt sen ngon ngọt ngày đầu thu

Chè hạt sen không chỉ giúp bạn giải nhiệt cơ thể, nó còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Cùng nhau làm 2 món chè sen thơm mát đãi cả gia đình ngày đầu thu nhé!

  • 1

    Chè hạt sen đu đủ

    Món chè hạt sen đu đủ ngon mát, vị ngọt thanh rất "vuốt ve" vị giác. Ăn nóng đã ngon, khi thêm đá lạnh vào thì cũng không kém phần hấp dẫn!

    Tự làm 2 món chè hạt sen ngon ngọt ngày đầu thu 1

    Nguyên liệu chuẩn bị:

    - 8 quả bạch quả (có thể mua tại các tiệm thuốc bắc)

    - 1 bông nấm tuyết

    - 30g hạt sen khô

    - 1/2 quả đu đủ

    - Đường phèn

    Cách nấu chè hạt sen đu đủ

    - Ngâm hạt sen trong nước ấm khoảng 4 giờ cho nở mềm. Nấm tuyết ngâm nước nóng cho nở, sau đó thái mỏng hoặc xé thành từng mảnh nhỏ, trụng nước sôi cho sạch rồi đổ ra rổ để ráo. Lột bỏ vỏ cứng và vỏ lụa của bạch quả, luộc mềm. Đu đủ gọt vỏ, bỏ hạt và cắt miếng vuông nhỏ.

    - Để nấu nhanh và tiện, bạn có thể dùng nồi cơm điện để nấu chè. Cho nấm tuyết, hạt sen và bạch quả vào nồi cơm điện, thêm nước và đun trong khoảng 2 tiếng. Trong quá trình nấu bạn không nên mở nắp kẻo nước sẽ bốc hơi nhiều. Khi nồi chè đun được khoảng 2 tiếng thì mở nắp, đổ đu đủ và đường phèn vào, nấu thêm khoảng 20 phút là được.

  • 2

    Chè hạt sen hạnh nhân

    Đây sẽ là món ăn ngon để gia đình thưởng thức vào những ngày thời tiết ẩm ương lúc nóng lúc lạnh. Chè hạt sen hạnh nhân ăn ngon nhất khi được làm mát ăn kèm với đá bào.

    Tự làm 2 món chè hạt sen ngon ngọt ngày đầu thu 2

    Nguyên liệu chuẩn bị:

    - 50gr bột hạnh nhân (rang thơm)

    - 200ml sữa tươi

    - 50gr hạt sen tươi hoặc khô

    - Đường

    Cách nấu:

    - Ngâm hạt sen vào nước cho nở ra. Nếu các bạn sử dụng hạt sen tươi thì nhớ bỏ tâm sen.

    - Đun mềm hạt sen rồi cho đường vào. Lượng đường sử dụng phụ thuộc vào khẩu vị của các bạn.

    - Tiếp đến là cần làm ấm sữa. Cho sữa và bột hạnh nhân vào nồi hạt sen rồi hòa tan và tắt bếp.

  • Chè hạt sen không chỉ giúp bạn giải nhiệt cơ thể, nó còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Cùng nhau làm 2 món chè sen thơm mát đãi cả gia đình ngày đầu thu nhé! Chúc các bạn nấu chè thành công!

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 183
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 181
 
  •   Hôm nay 16,717
  •   Tháng hiện tại 816,552
  •   Tổng lượt truy cập 128,434,791