Hướng dẫn 5 cách làm quả cầu trang trí cây thông Noel

Thứ hai - 05/01/2015 04:29
Hướng dẫn 5 cách làm quả cầu trang trí cây thông Noel Hướng dẫn 5 cách làm quả cầu trang trí cây thông Noel

Thay vì ra ngoài hàng mua, bạn có thể tự làm ở nhà những quả cầu trang trí cây thông. Mình sẽ hướng dẫn bạn 5 cách làm quả cầu trang trí cây thông Noel.

  • 1

    Quả cầu sequin

    Nguyên liệu: quả bóng xốp đường kính 7,5cm, hạt sequin màu hồng hay vàng, đinh ghim, móc treo có 2 chân đinh ghim

    Cách làm:

    - Bạn đặt lên mặt quả cầu một hạt sequin màu hồng rồi cố định nó lại bằng ghim.

    - Làm tương tự như vậy, bạn đính 7 hạt sequin thành vòng tròn thứ nhất sát xung quanh hạt sequin đầu tiên rồi đính 13 hạt sequin cho vòng tròn thứ hai. Cứ làm như thế bạn sẽ đính sequin thành nhiều vòng tròn cho đến khi phủ kín quả cầu.

    - Khi đính xong các hạt sequin, bạn dùng móc treo gắn vào quả cầu rồi luồn dây để treo là đã hoàn thành xong.

    Hướng dẫn 5 cách làm quả cầu trang trí cây thông Noel 1

  • 2

    Quả cầu dây xoắn hai màu

    Nguyên liệu: quả bóng xốp 7,5cm, dây giấy xoắn hai màu, dây ruy-băng, hạt cườm, đinh ghim, kéo, súng bắn keo

    Cách làm:

    - Bạn tiến hành xuyên đinh ghim qua lỗ nhỏ giữa hạt cườm và đầu dây giấy rồi cắm nó vào quả bóng. Sau đó, bạn quấn sợi dây bọc quả bóng theo chiều kim đồng hồ nhé! Bạn tiếp tục thao tác quấn sợi dây phủ kín quả bóng, trong khi quấn bạn dùng luôn keo để dán cố định lại cho thật chắc.

    - Dùng kéo cắt dây ruy băng màu trắng và màu đỏ ra thành 3 đoạn dây bằng nhau cho mỗi màu. Cắt thêm một đoạn dây ruy băng đỏ dài để làm dây treo quả cầu trang trí cây thông Noel .

    - Tiếp đó, bạn dùng đinh ghim đâm xuyên qua lỗ trên hạt cườm, xuyên qua 6 đoạn dây ruy bằng và cả 2 đầu dây treo rồi bạn gắn vào quả bóng và dán thêm keo để cố định lại.

    Hướng dẫn 5 cách làm quả cầu trang trí cây thông Noel 2

  • 3

    Quả cầu cúc áo

    Nguyên liệu: quả bóng xốp đường kính 7,5cm, đinh ghim, hạt cườm, cúc áo, dây kim tuyến, keo dán

    Cách làm:

    - Bạn dùng đinh ghim đâm xuyên qua lỗ trên cúc áo và hạt cườm nhỏ để gắn vào quả bóng xốp. Bạn tiếp tục đâm đinh ghim xuyên qua hạt cườm lớn để gắn trên quả bóng.

    - Bạn đâm đinh ghim tương tự cho những cúc áo và hạt cườm khác, nhớ gắn xen nhau để phủ kín toàn bộ quả bóng.

    - Sau đó, bạn gắn thêm dây kim tuyến để làm dây treo quả cầu Giáng sinh này.

    Hướng dẫn 5 cách làm quả cầu trang trí cây thông Noel 3

  • 4

    Quả cầu vải thô

    Nguyên liệu: quả bóng xốp đường kính 7,5cm, vải thô trắng, dây thừng nhỏ, kẽm, hạt cúc áo, kéo, súng bắn keo

    Cách làm:

    - Sử dụng tay xé miếng vải thô màu trắng ra thành 8 dây rộng 2,5 – 3cm và dài 25 -30cm. Bạn dùng súng bắn keo dán bọc dây vải quanh quả bóng.

    - Tiến hành dán vải phủ kín quả bóng xốp rồi dùng kẽm để gắn cố định sợi dây thừng trên quả bóng rồi bạn quấn một vòng vải qua vị trí gắn dây thừng nhé!

    - Bạn thắt nút sợi dây rồi trang trí thêm cúc áo hoa hồng.

    Hướng dẫn 5 cách làm quả cầu trang trí cây thông Noel 4

  • 5

    Quả cầu bông tuyết

    Nguyên liệu: quả bóng xốp đường kính 7,5cm, dụng cụ dập cắt bông tuyết, kim tuyến, giấy trắng, dây ruy-băng, hạt sequin màu xanh, đinh ghim, kéo.

    Cách làm:

    - Dùng dụng cụ dập cắt bông tuyết để dập miếng giấy trắng ra thành nhiều bông tuyết, bạn phủ lên các bông tuyết này một lớp keo rồi rắc kim tuyến vào để cho khô hẳn.

    - Bạn dùng đinh ghim đâm xuyên qua hạt sequin và giữa hai bông tuyết gắn trên quả bóng.

    - Làm tương tự như trên, dùng bông tuyết trắng để phủ kín quả bóng xốp. Bạn nhớ gắn thêm dây treo ruy băng nữa là đã hoàn thành được quả cầu trang trí Giáng sinh .

    Hướng dẫn 5 cách làm quả cầu trang trí cây thông Noel 5

    Chúc bạn thực hiện thành công và đón Giáng sinh vui vẻ!

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 131
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 123
 
  •   Hôm nay 32,797
  •   Tháng hiện tại 926,475
  •   Tổng lượt truy cập 128,544,714