Người dùng Facebook bị "ép" sử dụng họ tên thật

Thứ năm - 08/01/2015 21:19
Người dùng Facebook bị "ép" sử dụng họ tên thật Người dùng Facebook bị "ép" sử dụng họ tên thật

Mấy ngày qua, người dùng Facebook tại Việt Nam tiếp tục "đau đầu" trước việc Facebook buộc họ phải sử dụng tên thật trên tài khoản cá nhân, nếu không sẽ bị khoá tài khoản.

(TNO) Mấy ngày qua, người dùng Facebook tại Việt Nam tiếp tục "đau đầu" trước việc Facebook buộc họ phải sử dụng tên thật trên tài khoản cá nhân, nếu không sẽ bị khoá tài khoản.

Người dùng Facebook bị "ép" sử dụng họ tên thật 1Thông báo tạm khoá tài khoản Facebook vì người dùng không khai báo tên thật - Ảnh chụp màn hình
Cụ thể, nhiều thành viên trang mạng xã hội này bất ngờ nhận được thông báo tài khoản của họ đã bị khóa vì không sử dụng tên thật. Theo thông báo, nếu muốn mở lại tài khoản, họ phải nhập lại đầy đủ họ tên.

Anh Nguyễn Hồng Phúc, một chuyên gia bảo mật cho biết, có khả năng những tài khoản nói trên đã bị những người dùng khác sử dụng chức năng Báo cáo tài khoản. Theo đó, nếu có khoảng 10 người cùng báo cáo một tài khoản không sử dụng tên thật thì Facebook sẽ tự động khóa hồ sơ của người này lại và gửi thông báo nói trên. Ở lần đầu tiên bị khóa, nếu người dùng nhập lại tên đúng thì sẽ truy cập bình thường.

Ngoài ra, còn có trường hợp người dùng Facebook bị khoá tài khoản vĩnh viễn do cố tình sử dụng chứng minh thư đã chỉnh sửa, gửi về Facebook và bị phát hiện. Trong trường hợp này, nếu muốn sử dụng lại Facebook, người dùng chỉ còn một cách là đăng ký tài khoản mới, anh Hồng Phúc cho biết thêm.
Người dùng Facebook bị "ép" sử dụng họ tên thật 2Nhiều người dùng bày tỏ sự bực tức khi Facebook yêu cầu khai báo đầy đủ tên thật - Ảnh chụp màn hình
Được biết, vào cuối năm 2014, Facebook từng lên tiếng xin lỗi người dùng vì quy định yêu cầu sử dụng tên thật. Tuy nhiên, Facebook vẫn không thừa nhận chính sách này là sai và khuyến cáo những tài khoản không sử dụng đúng tên thật sẽ bị khoá hoặc xoá sau khi có người dùng khác báo cáo tài khoản đó là giả mạo.

Theo Facebook, mục đích của việc làm này là nhằm hạn chế tình trạng lừa đảo, làm giả tài khoản... đang tràn lan trên mạng xã hội.

Thành Luân

>> Trò lừa trên Facebook
>> Facebook Messenger bổ sung chế độ chỉnh sửa Sticker
>> Facebook hỗ trợ tìm kiếm status cũ
>> Facebook tung ứng dụng quản lý nhóm
>> Cách gửi/nhận tin nhắn không cần Facebook Messenger
>> Facebook chính thức áp dụng kiểu xem 'ngày này năm trước'

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 161
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 154
 
  •   Hôm nay 2,725
  •   Tháng hiện tại 896,403
  •   Tổng lượt truy cập 128,514,642