Khuyến cáo hạn chế công nghệ 3D với trẻ em

Thứ sáu - 07/11/2014 08:52
Khuyến cáo hạn chế công nghệ 3D với trẻ em Khuyến cáo hạn chế công nghệ 3D với trẻ em

Sau 3 năm nghiên cứu, ngày 6.11, Cơ quan An toàn thực phẩm, môi trường và lao động quốc gia Pháp (ANSES) ra thông cáo khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ em dưới 6 tuổi tiếp cận các thiết bị có công nghệ hình ảnh 3D.

Với trẻ dưới 13 tuổi, ANSES đề nghị không nên lạm dụng các sản phẩm có công nghệ này và theo dõi kỹ mọi biểu hiện bất thường về sức khỏe có thể xảy ra trong quá trình sử dụng.

Theo ANSES, để nhìn được chiều sâu và bề nổi của vật, bình thường 2 mắt sẽ cùng hướng về vật đó theo cùng một khoảng cách. Thế nhưng, với công nghệ 3D, 2 mắt sẽ phải hướng về những vật thể “ảo” có khoảng cách khác nhau, nên có thể gây rối loạn thị giác. Ngoài ra, việc lạm dụng công nghệ 3D còn có thể gây ra nhức đầu, đau lưng, đau cổ, mất tập trung, chóng mặt, mất thăng bằng…

Lan Chi

>> Samsung công bố ổ SSD ứng dụng công nghệ 3D V-NAND
>> Apple thâu tóm hãng sở hữu công nghệ 3D
>> Amazon và đích ngắm công nghệ 3D
>> Công nghệ 3D next-gen

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 172
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 170
 
  •   Hôm nay 23,740
  •   Tháng hiện tại 869,451
  •   Tổng lượt truy cập 128,487,690