Món ngon cuối tuần: Vịt nấu giả cầy

Thứ năm - 06/11/2014 11:31
Món ngon cuối tuần: Vịt nấu giả cầy Món ngon cuối tuần: Vịt nấu giả cầy

Thịt vịt nấu giả cầy nóng hổi, đậm đà kết hợp với vị thơm của riềng, chua nhẹ của mẻ, nồng nàn của mắm tôm, vàng tươi của nghệ sẽ khiến cả gia đình bạn thích thú!

Để làm vịt nấu giả cầy bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- ½ con vịt
- Riềng, mẻ, bột nghệ, mắm tôm, đường, gia vị

Cách nấu vịt giả cầy

  • 1

    Vịt mua về rửa sạch với muối,lấy chanh xát bên ngoài bên trong vịt, nhặt hết lông tơ. Sau đó, rửa vịt bằng rượu gừng. Với cách làm này, khi ăn vịt sẽ không còn cảm thấy mùi hôi nữa và thịt vịt cũng sẽ thơm hơn. Cho vị vào lò nướng tầm 250độ trong 10 phút, lửa trên để vịt cháy xém da.

    Món ngon cuối tuần: Vịt nấu giả cầy 1

  • 2

    Chặt vịt thành từng miếng vừa ăn.

    Món ngon cuối tuần: Vịt nấu giả cầy 2

  • 3

    Riềng giã nhỏ.

    Món ngon cuối tuần: Vịt nấu giả cầy 3

  • 4

    Ướp vịt với riềng, mẻ và 1 thìa mắm tôm, 1 thìa cà phê bột nghệ và 3 thìa cà phê hạt nêm.

    Món ngon cuối tuần: Vịt nấu giả cầy 4

  • 5

    Tốt nhất bạn ướp khoảng 30 phút - 1 tiếng thì vịt sẽ thấm gia vị và ngon hơn.

    Món ngon cuối tuần: Vịt nấu giả cầy 5

  • 6

    Bắc nồi lên bếp, để lửa to, đảo đều đến khi vịt săn lại thì đổ nước xâm xấp.

    Món ngon cuối tuần: Vịt nấu giả cầy 6

  • 7

    Đợi nồi vịt sôi lại 1 lần nữa, nêm nếm gia vị vừa ăn và để lửa nhỏ cho vịt được mềm. Các bạn cho thêm ½ thìa cà phê đường vào món ăn có được vị ngọt dịu nhé, đun đến khi nước trong nồi sền sệt sóng sánh. 

    Món ngon cuối tuần: Vịt nấu giả cầy 7

  • 8

    Bắc xuống, cho ra bát, dùng nóng với cơm hay bún đều ngon.

    Món ngon cuối tuần: Vịt nấu giả cầy 8

  • 9

    Vịt nấu giả cầy là món ăn rất hấp dẫn với hương vị riêng của nó. Thịt vịt nóng hổi, đậm đà kết hợp với vị thơm của riềng, chua nhẹ của mẻ, nồng nàn của mắm tôm, vàng tươi của nghệ sẽ khiến cả gia đình bạn thích thú, nhất là trong nhữngngày mưa lâm thâm hay thời tiết se lạnh.

    Món ngon cuối tuần: Vịt nấu giả cầy 9

    Nếu ăn vịt nấu giả cầy cùng bún, các bạn đun nước cho lỏng hơn một chút, khi ăn kèm với giá đỗ, lá mơ và một vài lát ớt cay thì sẽ rất tuyệt đấy!

    Món ngon cuối tuần: Vịt nấu giả cầy 10

     

    Chúc các bạn thành công và ngon miệng nhé!

Nguồn tin: lamsao


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 152
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 147
 
  •   Hôm nay 21,600
  •   Tháng hiện tại 915,278
  •   Tổng lượt truy cập 128,533,517