Trong đợt trao đổi tù binh vừa qua, 139 binh sỹ Ukraine và52 binh sỹ của phe ly khai đã được thả.
Việc trao đổi tù binh là bước đi đầu tiên được thực hiệnthành công đúng theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn ký ngày 12/2 tạiMinsk, thủ đô của Belarus với sự trung gian của Pháp, Đức.
Cũng trong ngày thứ Bảy, phe ly khai được cho là đã chấp thuậnrút vũ khí hạng nặng, một bước đi then chốt khác trong thỏa thuận ngừng bắn.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố đang xemxét “những trừng phạt nghiêm khắc” đối với Nga sau khi thỏa thuận ngừng bắn bịvi phạm.
Trong chuyến công du tới London, ngoại trưởng John Kerry nóiông Obama sẽ đưa ra quyết định về việc cấm vận trong những ngày tới.
Ông cáo buộc Mátxcơva “có lối hành xử hèn nhát” khi hậu thuẫncho phe ly khai, gây nguy hại cho lệnh ngừng bắn. “Nếu điều này còn tiếp diễn,một điều chắc chắn là sẽ có thêm những hậu quả, bao gồm những gia tăng căng thẳngcho nền kinh tế đã gặp nhiều khó khăn của Nga”, ông Kerry nói.
Dù vậy Dmitry Peskov, người phát ngôn điện Kremlin tuyên bốlệnh trừng phạt sẽ không giúp giải quyết khủng hoảng Ukraine.
Đến nay, gần 5.700 người đã thiệt mạng kể từ khi giao tranhbùng phát hồi tháng 4 năm ngoái, và buộc 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, sốliệu của Liên Hợp Quốc cho biết.
Chính phủ Ukraine, lãnh đạo các quốc gia phương Tây cũng nhưNATO tuyên bố có bằng chứng rõ ràng Nga đang cung cấp cho phe ly khai vũ khí hạngnặng và cả binh sỹ. Dù vậy Mátxcơva bác bỏ cáo buộc này, khẳng định bất kỳ ngườiNga nào đang trong hàng ngũ phe ly khai đều là các “tình nguyện viên”.
Thanh Tùng
TheoBBC
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn