Noo Phước Thịnh nhạy bén với nhạc online

Thứ sáu - 07/11/2014 13:28
Noo Phước Thịnh nhạy bén với nhạc online Noo Phước Thịnh nhạy bén với nhạc online

Là thế hệ ca sĩ trẻ, có giọng hát tốt và ngoại hình đẹp nhưng Noo còn biết tiếp cận với khán giả bằng những phương tiện hợp thời và mới mẻ.

Nhắc đến Noo Phước Thịnh, khán giả vẫn còn nhớ quá trình hình thành nên hình tượng ca sĩ mới của anh. Vẫn là những bước đi thông lệ trong showbiz Việt, đó chính là sở hữu một vị trí trong làng thời trang trẻ, tung những ca khúc dưới dạng cover, hay các MV thuộc thể loại “hand made” và bắt đầu có được một lượng fan qua mạng. Noo Phước Thịnh cũng có trình tự phát triển sự nghiệp như vậy. Ngay từ bước đi đầu tiên, anh đã tấn công một cách hiệu quả thông qua các website âm nhạc.

Noo Phước Thịnh nhạy bén với nhạc online 1

Noo có ngoại hình nổi bật - điều kiện đầu tiên để tấn công showbiz.

Bằng chứng là cái tên Noo Phước Thịnh liên tục xuất hiện cùng những bài hát mới trên Zing Mp3. Tính từ thời điểm xuất hiện vào năm 2007 – 2008, nam ca sĩ điển trai đều đặn cho ra một hoặc hai sản phẩm âm nhạc. 

Giai đoạn đầu, Noo hay kết hợp với những nữ ca sĩ nổi bật. Như vào năm 2009, anh có ca khúc Nếu song ca với Đông Nhi rất thành công, hay những lần xuất hiện trên sân khấu cùng Thu Thủy tạo sức nóng không kém. Album đầu tay của Noo Phước Thịnh cũng là sản phẩm cho thấy sức ảnh hưởng khá lớn của “đời sống mạng” - Ba chấm (…), với ý nghĩa thể hiện một thói quen viết lách khá đặc biệt của anh trên facebook.

Noo Phước Thịnh nhạy bén với nhạc online 2

Sản phẩm của Noo Phước Thịnh luôn xếp thứ hạng cao tại BXH âm nhạc trực tuyến.

Sức lan tỏa của nhạc online đã cho thấy sức mạnh của nó. Noo Phước Thịnh đã chọn lựa xu hướng này để quảng bá hình ảnh một cách hiệu quả. Hướng tiếp cận nhanh, đơn giản, chất lượng vừa phải, đặc biệt là mức độ chia sẻ luôn ở tốc độ cao, vì vậy Noo đã tạo ra làn sóng nghe nhạc online cho riêng anh một cách thành công. Khi năm 2011, album Nỗi nhớ đầy vơi kết hợp cùng Hồ Ngọc Hà, cũng là thời điểm hội tụ nhiều yếu tố nhất của nhạc online. Việc phát hành các mini album, MV mới trên Zing Mp3 cũng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của ca sĩ trẻ.

Và cứ như thế, hàng loạt các giải thưởng âm nhạc dành cho Noo Phước Thịnh chứng tỏ con đường đi của anh phù hợp và hiệu quả. Tại Zing Music Awards năm 2011, Noo Phước Thịnh đoạt cả 2 giải Top 10 album và Top 10 ca khúc của năm với Nỗi nhớ đầy vơi kết hợp cùng Hồ Ngọc Hà. Thừa thắng xông lên, năm 2013, ca khúc Chờ ngày mưa tan do anh song ca cùng Tonny Việt được cộng đồng mạng nghe nhiều nhất, giúp anh đoạt giải Ca khúc đứng đầu nhiều tuần trong bảng xếp hạng và ẵm luôn giải Nam nghệ sĩ được yêu thích.

Noo Phước Thịnh nhạy bén với nhạc online 3

Noo Phước Thịnh ẵm giải tại lễ trao giải âm nhạc trực tuyến.

Sản phẩm mới nhất của Noo Phước Thịnh là album Gạt đi nước mắt với chất nhạc cũng như hình ảnh trưởng thành hơn hẳn. Một quá trình không quá dài, nhưng đủ để thấy anh là ca sĩ trẻ có sự nhạy bén khi biết tận dụng hết sức mạnh của nhạc online. Sự chọn lựa này vẫn tiếp tục được Noo Phước Thịnh duy trì trong các hoạt động âm nhạc tiếp theo. Xu hướng phát hành hay quảng bá âm nhạc online sẽ có nhiều bước phát triển mới trong tương lai, đặc biệt khi tích hợp với công nghệ di động.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 125
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 122
 
  •   Hôm nay 27,787
  •   Tháng hiện tại 921,465
  •   Tổng lượt truy cập 128,539,704