Đặc biệt, trước khi tiêm vắc xin, phụ huynh cần thông báocho nhân viên y tế về tình trạng của con mình, có tình trạng suy hô hấp, suytim, suy thận, sốt cao…
Được biết, trong 2 đợt tiêm vắc xin sởi - rubella trongtháng 10 và tháng 11/2014, tại Đồng Nai đã có hàng chục trường hợp bị phản ứngsau tiêm chủng với các biểu hiện như chóng mặt, ói, đau đầu,...
Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu do trẻ có tâm lý lo lắng,không yên tâm, dẫn đến việc một trẻ bị phản ứng là các em khác phản ứng dâychuyền. Từ thực tế này, trong chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella đợt 3 (độtuổi học sinh trung học cơ sở), ngành y tế Đồng Nai sẽ sắp xếp phòng chờ riêngbiệt phòng tiêm; bố trí người động viên, giải thích cho trẻ để các em yên tâmtrước khi tiêm chủng.
Hiện Đồng Nai đã hoàn thành xong 2 đợt tiêm vắc xin sởi - rubella (hơn 400.000 trẻ đã được tiêm). Tuy nhiên, do lo sợ phản ứng sau tiêmchủng nên huyện Trảng Bom chỉ đạt tỉ lệ 72%, thành phố Biên Hòa tỉ lệ trên 80%.
Ông Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnhĐồng Nai cho biết: Đợt 3 của chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella sẽ được cácđịa phương ở Đồng Nai đồng loạt triển khai từ ngày 15 - 30/1. Hiện ngành y tế ĐồngNai đã chuẩn bị đầy đủ nguồn vắc xin, đảm bảo mọi điều kiện để công tác tiêm chủngdiễn ra an toàn, với hơn 13.000 trẻ chưa được tiêm sởi - rubella trong đợt 1 vàđợt 2, lần này sẽ được tiêm vét.
Vĩnh ThuỷNguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn