Bác sĩ gây tai nạn chết người chỉ vì sợ nhện

Thứ năm - 15/01/2015 10:22
Bác sĩ gây tai nạn chết người chỉ vì sợ nhện Bác sĩ gây tai nạn chết người chỉ vì sợ nhện

Một nữ bác sĩ ở xứ Wales gây tử vong cho một cụ già vì chứng sợ nhện, nhưng gia đình nạn nhân xin miễn án tù cho cô.

Bác sĩ gây tai nạn chết người chỉ vì sợ nhện 1
Bác sĩ Amy Walpole gây tai nạn chết người vì chứng sợ nhện. Ảnh:Wales News Service Ltd

Ngày 11/11/2013, bác sĩ đa khoa Amy Walpole, 38 tuổi, lái xe Mazda MX5 đi làm ở thị trấn Llanelli, miền nam xứ Wales. Một con nhện đột nhiên rơi trúng tay cô. Vốn mắc chứng sợ hãi loài nhện, Walpole cảm thấy rất hoảng sợ và cố vung tay thật mạnh để hất nó qua cửa xe.

Hành động của Amy khiến ô tô của cô đâm trúng xe do ông John Evans, 87 tuổi, điều khiển. Tại thời điểm tai nạn xảy ra, nạn nhân chỉ gãy xương và tổn thương tim. Ông vẫn có thể đi bộ từ ô tô đến xe cứu thương. Tuy nhiên, ngày hôm sau, ông Evans qua đời, Mirror đưa tin.

Tháng 1/2015, tòa án xét xử Amy Walpole vì gây tai nạn chết người. Thông thường, bị cáo sẽ phải vào tù 5 năm với tội danh ấy.

Tuy nhiên, công tố viên, luật sư và thẩm phán thống nhất rằng cái chết của ông John Evans chỉ là một tai nạn. Hội chứng sợ nhện của bị cáo là một tình tiết giảm nhẹ. Ngoài ra, cô không vướng vào tình tiết tăng nặng nào.

Gia đình nạn nhân cũng xin miễn án tù cho Amy Walpole vì cô là một bác sĩ tốt.

Cuối cùng, tòa miễn án tù nhưng cấm bị cáo lái xe trong 12 tháng và lao động công ích trong 80 giờ. Ngoài ra, nữ bác sĩ phải trả 85 bảng (gần 2,8 triệu đồng) phí tòa án và 60 bảng (khoảng 1,9 triệu đồng) cho gia đình nạn nhân.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 133
 
  •   Hôm nay 39,028
  •   Tháng hiện tại 884,739
  •   Tổng lượt truy cập 128,502,978