Bộ GD&ĐT phát động cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ 4

Thứ năm - 10/01/2019 12:40
Bộ GD&ĐT phát động cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ 4 Bộ GD&ĐT phát động cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ 4

Dân trí Sáng nay (10/01), tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo phát động cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ 4, năm học 2018-2019.

Cuộc thi “Giao thông học đường” được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trên internet.

Đối tượng dự thi là học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông trên phạm vi toàn quốc.

Cuộc thi được triển khai từ ngày 07/01/2019 đến tháng 5/2019, với 3 vòng thi gồm: vòng thi cấp trường, vòng thi cấp tỉnh và vòng chung kết toàn quốc.

Đề thi được chia theo từng cấp học, bám sát kiến thức bộ câu hỏi của đề thi sát hạch bằng lái xe A1 nhưng có hình thức thể hiện phong phú như trò chơi trực tuyến, sao cho phù hợp với trẻ em.

 

Bộ GD&ĐT phát động cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ 4 1

Ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT mong muốn cuộc thi được tổ chức thường niên.

 

Trong số đó, có hơn 1 nghìn câu hỏi về luật giao thông đường bộ, 600 loại câu hỏi về văn hóa giao thông và gần 200 câu hỏi tình huống dạng video 3D...

Thông qua cuộc thi, nhiều tình huống giao thông được mô tả sinh động, giúp người thi dễ hình dung. Ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT cho biết: Năm nay vấn đề thẩm định nội dung câu hỏi được chặt chẽ hơn, thời gian thi ngắn hơn. 

Ông Linh kì vọng, sẽ tổ chức cuộc thi thường niên bởi tính thiết thực, mang ý nghĩa giáo dục thực tiễn và ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Cuộc thi Giao thông học đường được tổ chức sang năm thứ 4. Lần thứ nhất, cuộc thi đã thu hút hơn 200 nghìn thí sinh trung học phổ thông trên toàn quốc tham gia, lần thứ 2 cuộc thi thu hút hơn 600 nghìn thí sinh là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và lần thứ 3 cuộc thi thu hút tới hơn 1 triệu thí sinh là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn quốc tham gia tăng gấp 5 lần so với mùa giải đầu tiên.

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng theo từng vòng thi cho các học sinh và giải tập thể cho các trường, Sở GD&ĐTcác tỉnh, thành phố có kết quả triển khai cuộc thi hiệu quả với tổng giá trị giải thưởng là 350 triệu đồng.

Mỹ Hà

 

 

 

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 153
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 149
 
  •   Hôm nay 21,291
  •   Tháng hiện tại 821,126
  •   Tổng lượt truy cập 128,439,365