Cả gia đình 5 người mắc kẹt trong đám cháy lớn

Thứ bảy - 17/01/2015 10:21
Cả gia đình 5 người mắc kẹt trong đám cháy lớn Cả gia đình 5 người mắc kẹt trong đám cháy lớn

Dân trí Vụ cháy xảy ra vào lúc mọi người đang ngủ, ngọn lửa bao trùm ngôi nhà và 5 người bên trọng. Cảnh sát PCCC đã giải cứu được gia đình nạn nhân trong tình trạng cả 5 người đều bị bỏng.

Cả gia đình 5 người mắc kẹt trong đám cháy lớn 1
Đồ đạc trong nhà cháy đen.

Vào lúc 4 giờ 45 phút sáng nay 17/1, tại ngôi nhà số 74/214đường Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân (Hải Phòng) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọngkhiến 5 người trong cùng một gia đình bị bỏng.

Nhận được thông tin, Đội PCCC số 1, Sở Cảnhsát Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng đã điều động 4xe tham gia chữa cháy. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm sâu trong ngõ nhỏ, xe chữacháy không vào được; phải dùng đường dẫn để phun nước. Khi ngọn lửa bốc cao,trong nhà có 5 người đang mắc kẹt, bị lửa bao vây. Do nhà không có lối thoát phụ nên 5 người đã chạy lên tầng trên. Khoảng 30 phút sau, cảnh sát PCCC đã khống chế, dập tắt đượcngọn lửa, đồng thời giải cứu 5 nạn nhân, chuyển vào khoa ngoại Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu.

Cả gia đình 5 người mắc kẹt trong đám cháy lớn 2

Cả gia đình 5 người mắc kẹt trong đám cháy lớn 3

Vụ cháy đã khiến đồ dùng, phương tiện để tại tầng 1 và tầng 2 ngôinhà 5 tầng này bị thiêu rụi gầnnhư hoàn toàn, chỉ còn trơ khung nhà. Ngôi nhà chỉ có một lối cửa chính nhưng đã bị lửa chặn lại, nếu lực lượng PCCC không đến kịp thời, hậu quả sẽ rất lớn. 

Hiện các nạn nhân trong vụ cháy đang được điều trị tại Bệnh viện Việp Tiệp gồm bà Trần Thị Kim Yến,SN 1966, ông Đỗ Thế Cường (chồng bà Yến) và 3 con của bà Yến là NguyễnTất Huy, SN 1990; Nguyễn Huy Hoàng, SN 1997 và Nguyễn Hoàng Long, SN 2002.

Cả gia đình 5 người mắc kẹt trong đám cháy lớn 4
Các nạn nhân đang được điều trị trong viện.

Bác sĩ CK2, phó khoa Ngoại 11 (BV Việt Tiệp)cho biết: "5 bệnh nhân nhập viện lúc 5h50 trong tình trạng khói đen bámtoàn bộ vùng mặt, tay chân và bị bỏng. Mức độ bỏng của các bệnh nhân từ 5-15 %.Do bị bỏng ở vùng mặt trong một môi trường khí nóng nên nhiều nguy cơ bị bỏnghô hấp. Trong 5 bệnh nhân nhập viện thì có hai bệnh nhân nam là Đỗ Thế Cường vàNguyễn Tài Huy bị bỏng nặng nhất từ 12-15%...".

Các cơ quan chứcnăng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thu Hằng

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 109
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 106
 
  •   Hôm nay 43,749
  •   Tháng hiện tại 889,460
  •   Tổng lượt truy cập 128,507,699