Truy tặng ngư dân quên mình cứu người Bằng Tổ quốc ghi công

Thứ bảy - 17/01/2015 11:51
Truy tặng ngư dân quên mình cứu người Bằng Tổ quốc ghi công Truy tặng ngư dân quên mình cứu người Bằng Tổ quốc ghi công

Dân trí Ngày 15/1, chính quyền huyện Nghi Xuân phối hợp với xã Xuân Yên tổ chức lễ truy điệu công nhận liệt sĩ, trao Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho ngư dân Phạm Văn Thời đã hi sinh khi cứu người trên biển.

Trước đó, vào trưa ngày 30/11/2013, khiđang đứng ở bờ biển Yên Ngư, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, anh Thời phát hiện một chiếc thuyền gặp nạn cách bờ chừng 300m. AnhThời lập tức gọi thêm anh Trần Văn Thọ (SN 1978) và anh Trần Văn Hưởng (SN 1977)chèo thuyền ra cứu giúp.

Truy tặng ngư dân quên mình cứu người Bằng Tổ quốc ghi công 1
Anh Thời ra đi để lại vợ và 2 đứa con thơ

Sau khi cứu được hai cậu cháu anh TrầnVăn Trường (SN 1982) và Trần Văn Thường (SN 1993) vào bờ an toàn, cả ba ngườitiếp tục quay ra biển để tiếp tục cứu những người còn lại, nhưng không may sónglớn đã khiến chiếc thuyền của anh Thời bị đánh úp. Anh Thọ và Hưởng bơi đượcvào bờ, còn anh Thời do kiệt sức nên đã bị sóng cuốn mất tích.

Mặc dù lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìmkiếm nhưng đến 4 ngày sau, thi thể của anh Thời mới được tìm thấy.

Ghi nhận lòng dũng cảm quên mình cứungười, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ký quyết định công nhận liệtsĩ đối với ngư dân dân Phạm Văn Thời

Trước đó, vào tháng 6/2014, UBND huyệnNghi Xuân cũng đã tiến hành trao tặng “Huân chương dũng cảm” của Chủ tịch nướccho người nhà anh Phạm Văn Thời.

Sinh Hiệp

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 134
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 129
 
  •   Hôm nay 24,910
  •   Tháng hiện tại 918,588
  •   Tổng lượt truy cập 128,536,827