Cao thủ Thái Cực muốn “rửa hận” Từ Hiểu Đông để… lấy lại thanh danh

Chủ nhật - 26/05/2019 11:21

Dân trí Nguỵ Lôi đã thân bại danh liệt sau thất bại trước Từ Hiểu Đông. Vì vậy, cao thủ Thái Cực rất muốn tái đấu với võ sĩ MMA nghiệp dư để lấy lại thanh danh.

Ngụy Lôi bị Từ Hiểu Đông hạ gục chóng vánh

Ngụy Lôi từng là cao thủ có tiếng của phái Thái Cực. Thế nhưng, sau khi bị Từ Hiểu Đông hạ gục chỉ sau 9 giây, võ sư này đã thanh bại danh liệt. Thậm chí, giờ đây, Nguỵ Lôi còn phải đi nấu ăn để kiếm sống.

Cao thủ Thái Cực muốn “rửa hận” Từ Hiểu Đông để… lấy lại thanh danh 1

Ngụy Lôi từng bị Từ Hiểu Đông hạ gục chỉ sau 9 giây

Giải thích cho lý do thất bại trước Từ Hiểu Đông, Nguỵ Lôi cho rằng đôi giầy mới đã khiến ông trượt ngã. Dù vậy, không ai chấp nhận lời giải thích của cao thủ Thái Cực. Điều đó khiến thanh danh của ông tụt dốc nghiêm trọng.

Chính vì vậy, Nguỵ Lôi đang rất khát khao “rửa hận” Từ Hiểu Đông. Trên trang Weibo, cao thủ này đã lên tiếng thách đấu lại với võ sĩ MMA.

Nguỵ Lôi viết: “Tôi chỉ nói lần cuối cùng là chuyện của tôi và Từ Hiểu Đông vẫn chưa kết thúc. Lần tái đấu sắp tới sẽ là cuộc chiến sinh tử. Tôi tiếc rằng mình vẫn chưa chọn được thời điểm thích hợp để tái đấu với Từ Hiểu Đông”.

Bên cạnh đó, Nguỵ Lôi tiếp tục tấn công Từ Hiểu Đông bằng những lời chỉ trích: “Từ Hiểu Đông chỉ là một con chim gõ kiến. Bên ngoài, hắn ta ra rả nói rằng sẽ trị bệnh cho cây nhưng thực chất là tìm côn trùng để xử gọn. Hắn ta thách đấu với các cao thủ võ truyền thống chỉ vì mục đích kiếm tiền mà thôi”.

Mới đây, Từ Hiểu Đông tiếp tục khiến thanh danh của võ truyền thống Trung Quốc bị ảnh hưởng khi hạ gục cao thủ Vịnh Xuân, Lã Cương chỉ sau 47 giây.

H.Long

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 189
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 188
 
  •   Hôm nay 15,542
  •   Tháng hiện tại 861,253
  •   Tổng lượt truy cập 128,479,492