Sáng nay, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra

Chủ nhật - 15/09/2019 08:05
Sáng nay, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra Sáng nay, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra

Dân trí Sau 3 phần thi của trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, khoảng cách giữa các thí sinh chỉ là 70 điểm và cơ hội vẫn còn nguyên cho các "nhà leo núi" trước vòng thi "Về đích".

Diễn biến trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2019:

09:16 15/09/2019
Phần thi Tăng tốc bắt đầu

Trong 2 câu hỏi đầu, cả 4 thí sinh đều có câu trả lời chính xác và giành được điểm.

Câu hỏi thứ 3, chỉ có 2 thí sinh trả lời đúng là Nam Thắng và Hải Đăng.

Câu hỏi thứ 4 về đàn bầu, cả 4 thí sinh đều trả lời chính xác. Thế Trung chỉ cần 4 giây để đưa ra đáp án.

Số điểm của các thí sinh sau 3 phần thi:

1. Nguyễn Bá Vinh: 150 điểm

2. Đoàn Nam Thắng: 180 điểm

3. Trần Thế Trung: 200 điểm

4. Nguyễn Hải Đăng: 220 điểm.

Sáng nay, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra 1
09:03 15/09/2019
Phần thi Vượt chướng ngại vật bắt đầu

Trong câu hỏi đầu tiên, cả 4 thí sinh đều trả lời đúng và giành được 10 điểm.

Ngay khi bước sang câu hỏi thứ 2, thí sinh Nguyễn Bá Vinh đã bấm chuông xin trả lời từ khóa với "Nhà giàn DK7".

Ngay sau Bá Vinh, Hải Đăng cũng bấm chuông với từ khóa "Nhà giàn DK1". Và Hải Đăng đã chính xác.

Sáng nay, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra 2

Số điểm của các thí sinh sau phần thi thứ hai:

Đoàn Nam Thắng: 60 điểm

Nguyễn Bá Vinh: 90 điểm

Trần Thế Trung: 110 điểm.

Nguyễn Hải Đăng: 120 điểm

Sáng nay, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra 3
08:43 15/09/2019
Phần thi Khởi động bắt đầu
Sáng nay, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra 4

1. Nguyễn Bá Vinh: 80 điểm. Thí sinh Cần Thơ này đã rất tự tin để trả lời đúng 8/12 câu.

2. Đoàn Nam Thắng: 50 điểm. Do có chút hồi hộp nên thí sinh Đắc Lắc này không trả lời thành công những câu đầu. Tuy nhiên những câu cuối, Nam Thắng kịp bình tĩnh để trả lời đúng.

3. Nguyễn Hải Đăng: 50 điểm. Thí sinh này đã trả lời đúng 5/11 câu.

4. Trần Thế Trung:100 điểm. Thí sinh trường Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) trả lời đúng 10/12 câu.

08:29 15/09/2019
Thông điệp bảo vệ môi trường được lồng ghép trong màn giới thiệu

Điều đáng chú ý, trong clip giới thiệu về thí sinh và chào mừng tại các điểm cầu, thông điệp bảo vệ môi trường được thể hiện khá rõ nét.

Sáng nay, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra 5
08:11 15/09/2019
Thứ tự thi đấu của 4 thí sinh

Theo thông báo từ Ban tổ chức, thứ tự thi đấu của các thí sinh lần lượt là:

1. Nguyễn Bá Vinh (THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ)

2. Đoàn Nam Thắng (THPT Chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk)

3.Nguyễn Hải Đăng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hoà)

4.Trần Thế Trung (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An)

08:19 15/09/2019
Món cháo lươn tiếp sức nhà leo núi xứ Nghệ

7h50, tại quảng trường Hồ Chí Minh không khí đang rất nóng. Tất cả các bạn bè, thầy cô, khán giả xứ Nghệ… đang cổ vũ rất nhiệt tình tiếp sức cho Trung cho chặng đường leo núi dự kiến sẽ rất cam go ngày hôm nay.

Các bạn đã mang đến một món cháo lươn món tủ mà Trung ưa thích đây cũng là một đặc sản của xứ Nghệ để tiếp sức cho Trung.

Mọi người ở đầu cầu Nghệ An gửi lời chúc tốt đẹp nhất và tin tưởng chàng trai trường Phan Bội Châu sẽ mang vinh quang về cho quê hương.

Sáng nay, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra 6
08:08 15/09/2019
Đầu cầu Nha Trang đã sẵn sàng

Tại điểm cầu TP Nha Trang, Khánh Hòa: 8h không khí trước trận chung kết Olympia năm thứ 19 cực kỳ vui nhộn, háo hức từ gần 2.000 học sinh. Thời tiết tại đầu cầu Nha Trang trời nắng sớm, khô ráo.

Sáng nay, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra 7
08:05 15/09/2019
Điểm cầu Cần Thơ có mưa nhưng vẫn cực kỳ sôi động

Sáng nay, tại công viên Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ, mặc dù có mưa nhưng hàng ngàn học sinh, thầy cô và phụ huynh đã có mặt cổ vũ cho kỷ lục gia Olympia Nguyễn Bá Vinh - Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ).

Không khí đang rất sôi động sau 14 năm đất Tây Đô mới có một thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Sáng nay, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra 8
08:03 15/09/2019
2.000 CĐV tại điểm cầu Đắk Lắk sôi động cổ vũ

Sáng 15/9, hàng ngàn cổ động viên phố núi Đắk Lắk đã tập trung tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk để cổ vũ cho em Đoàn Nam Thắng (lớp 12 Chuyên Tin, trường THPT Chuyên Nguyễn DU, Đắk Lắk) dự thi vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 19.

Không khí tại điểm cầu phố núi rất sôi động, hào hứng với sự tham gia của lãnh đạo các Sở ban ngành tỉnh, hơn 2.000 học sinh, giáo viên và hàng ngàn người dân tới cổ vũ tinh thần cho “nhà leo núi” Nam Thắng.

Đây là lần thứ 2, tỉnh nhà Đắk Lắk có thí sinh tham gia vào vòng chung kết cuộc thi.

Sáng nay, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra 9
07:59 15/09/2019
Khán phòng trường quay đã sẵn sàng

Chỉ còn ít phút nữa, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 sẽ bắt đầu. Các khán giả cũng đã sẵn sàng chứng kiến màn so tài của các "nhà leo núi".

Sáng nay, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra 10
07:53 15/09/2019
Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ có mặt tại trường quay

Ngay trước giờ lên sóng, bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo đã lên sân khấu để chúc mừng và động viên các thí sinh có mặt trong trận Chung kết.

Sáng nay, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra 11

*****************************

Sáng nay, trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra 12

Sau vòng thi quý được phát sóng vào tuần trước, 4 thí sinh góp mặt trong trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2019 đã chính thức lộ diện.

Đó là: Trần Thế Trung (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Nguyễn Hải Đăng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hoà), Nguyễn Bá Vinh (THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) và Đoàn Nam Thắng (THPT Chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk).

Chiếc vòng nguyệt quế danh giá nhất trong năm sẽ thuộc về ai trong 4 chàng trai này? Cùng Dân trí đón xem trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 được tường thuật trực tuyến lúc 8h sáng nay (15/9) tại điểm cầu Đài truyền hình và 4 điểm cầu cổ vũ.

Danh sách các thí sinh từng giành vòng nguyệt quế chung cuộc Đường lên đỉnh Olympia:1. Phan Minh Châu – Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam2. Phan Mạnh Tân – Trung học Phổ thông Năng khiếu Hà Tĩnh3. Lương Phương Thảo – Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long4. Võ Văn Dũng – Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng5. Đỗ Lâm Hoàng – Trung học Phổ thông Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh6. Lê Vũ Hoàng – Trung học Phổ thông Số 1 Bố Trạch, Quảng Bình7. Lê Viết Hà – Trung học Phổ thông Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi8. Huỳnh Anh Vũ – Trung học Phổ thông Tăng Bạt Hổ, Bình Định9. Hồ Ngọc Hân – Trung học Phổ thông Chuyên Quốc Học - Huế10. Phan Minh Đức – Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội – Amsterdam11. Phạm Thị Ngọc Oanh - Trung học Phổ thông Tiên Lãng, Hải Phòng12. Đặng Thái Hoàng - Trung học Phổ thông Hòn Gai, Quảng Ninh13. Hoàng Thế Anh – Trung học Phổ thông Chuyên Bắc Giang14. Nguyễn Trọng Nhân - Trung học Phổ thông Chuyên Tiền Giang15. Văn Viết Đức - Trung học Phổ thông Thị xã Quảng Trị - 250 điểm16. Hồ Đắc Thanh Chương - Trung học Phổ thông Chuyên Quốc Học - Huế17. Phan Đăng Nhật Minh - Trung học Phổ thông Hải Lăng, Quảng Trị18. Nguyễn Hoàng Cường - Trung học Phổ thông Hòn Gai, Quảng Ninh.

Nhóm PV

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 130
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 129
 
  •   Hôm nay 2,240
  •   Tháng hiện tại 930,691
  •   Tổng lượt truy cập 128,548,930