‘Boyhood’ giành giải Phim xuất sắc BAFTA 2015

Thứ hai - 09/02/2015 11:18
‘Boyhood’ giành giải Phim xuất sắc BAFTA 2015 ‘Boyhood’ giành giải Phim xuất sắc BAFTA 2015

Trong khi “Boyhood” giành danh hiệu quan trọng nhất của giải thưởng được ví như "Oscar của Anh" năm nay, phim “The Grand Budapest Hotel” dẫn đầu về số lượng giải.

Tối 8/2 (giờ địa phương), Viện Hàn lâm Anh tổ chức lễ trao giải thưởng thường niên BAFTA lần thứ 68. Bộ phim Mỹ Boyhood không chỉ giành giải cao nhất - “Phim xuất sắc”, mà còn mang về hai giải "Đạo diễn xuất sắc" cho nhà làm phim Richard Linklater và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" cho Patricia Arquette.

Boyhood kể câu chuyện về quá trình trưởng thành của một thiếu niên Mỹ từ lúc lên 6 đến khi 18 tuổi, được ghi hình trong 12 năm liên tiếp với cùng một êkíp diễn viên. Tuy được vinh danh "Đạo diễn xuất sắc", Richard Linklater lại vắng mặt ở Anh vì bận tham gia Lễ trao giải của Hiệp hội đạo diễn Mỹ trước đó.

Trên sân khấu nhận giải, nữ diễn viên Patricia Arquette khẳng định, Linklater đã làm một bộ phim không giống ai, đã vượt qua mọi quy tắc điện ảnh để kể một câu chuyện bình thường theo cách phi thường. Nói về phim ngay trước lễ trao giải, nữ diễn viên chia sẻ: “Bộ phim chạm vào trái tim của gần như tất cả mọi người”. Giới chuyên môn Bắc Mỹ nhận định, đây tiếp tục là một chiến thắng mới của bộ phim Boyhood trên đường đua tới giải Oscar trong hai tuần tới.

‘Boyhood’ giành giải Phim xuất sắc BAFTA 2015 1

Êkíp làm phim "Boyhood" vắng đạo diễn tại Lễ trao giải BAFTA 2015.

Trong khi Boyhood giành giải thưởng lớn nhất, The Grand Budapest Hotel mang về nhiều giải nhất ở BAFTA năm nay. Được đề cử ở 10 hạng mục, bộ phim hài của đạo diễn Wes Anderson mang về 5 giải thưởng, gồm "Kịch bản gốc hay nhất", "Thiết kế bối cảnh xuất sắc", "Thiết kế trang phục xuất sắc", "Hóa trang và Làm tóc xuất sắc" và "Nhạc nền hay nhất".

Hai bộ phim WhiplashThe Theory of Everything mang về số giải tương đương nhau - ba giải. The Theory of Everything giành giải "Kịch bản chuyển thể xuất sắc", "Phim Anh nổi bật" và "Nam diễn viên chính xuất sắc", còn Whiplash nhận được giải "Dựng phim xuất sắc", "Âm thanh xuất sắc" và "Nam diễn viên phụ xuất sắc". Hai phim không giành được giải thưởng nào là The Imitation Game Foxcatcher.

‘Boyhood’ giành giải Phim xuất sắc BAFTA 2015 2

Eddie Redmayne xúc động nhận giải "Nam diễn viên chính xuất sắc".

Vượt qua các ứng viên gạo cội như Michael Keaton và Benedict Cumberbatch, tài tử Eddie Redmayne thắng giải “Nam diễn viên chính xuất sắc” cho vai diễn nhà khoa học Stephen Hawking trong phim The Theory of Everything. Anh tri ân giải thưởng này tới gia đình có truyền thống diễn xuất của anh, êkíp đoàn phim và gia đình thiên tài Stephen Hawking. “Tôi cảm ơn tất cả vì đã nhắc tôi về sức mạnh ý chí lớn lao để sống một cuộc sống nhiệt huyết và mãn nguyện”.

Như nhiều người dự đoán, nữ diễn viên Julianne Moore giành giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc" cho vai diễn một phụ nữ mắc bệnh mất trí nhớ trong phim Still Alice.

Được vinh danh là “Nam diễn viên phụ xuất sắc” cho vai diễn giáo sư âm nhạc cực đoan trong Whiplash, JK Simmons cảm ơn đạo diễn Damien Chazelle, vợ con và cha mẹ. “Tất cả những trải nghiệm trong đời đã trải qua là món quà với tôi”, tài tử 60 tuổi phát biểu.

‘Boyhood’ giành giải Phim xuất sắc BAFTA 2015 3

Từ trái qua phải - minh tinh Julianne Moore, đạo diễn Mike Leigh, nữ diễn viên Patricia Arquette và tài tử J.K. Simmons.

Tác phẩm chiến thắng ở hạng mục “Phim tài liệu xuất sắc” là Citizenfour của đạo diễn Laura Poitras. Bộ phim này xoay quanh những nỗ lực công khai chương trình giám sát mật của NSA của cựu điệp viên Edward Snowden.

Bộ phim đồng tính Pride mang về cho tác giả Stephen Beresford và nhà sản xuất David Livingstone giải thưởng "Phim đầu tay Anh quốc" nổi bật. Tác phẩm Ba Lan Ida giành giải thưởng "Phim nước ngoài xuất sắc", còn bộ phim Interstellar được công nhận là phim có "Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc". The Lego Movie vượt qua hai ứng viên Big Hero 6 cùng The Boxtrolls để mang về giải "Phim hoạt hình xuất sắc".

Danh sách giải thưởng BAFTA 2015 (phim chiến thắng được in đậm và nghiêng)Phim xuất sắc

“Birdman”
“Boyhood”
“The Grand Budapest Hotel”
“The Imitation Game”
“The Theory Of Everything”

Phim Anh nổi bật

“71”
“The Imitation Game”
“Paddington”
“Pride”
“The Theory Of Everything”
“Under The Skin”

Đạo diễn, Biên kịch, Nhà sản xuất đầu tay nổi bật

Elaine Constantine (Biên kịch/Đạo diễn – phim Northern Soul)
Gregory Burke (Biên kịch – 71)
Hong Khaou (Biên kịch/Đạo diễn – Lilting)
Paul Katis (Đạo diễn, Sản xuất - True Story)
Stephen Beresford (Biên kịch) và David Livingstone (Sản xuất) - phim Pride

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc
“Ida” (Ba lan)
“Leviathan” (Nga)
“The Lunchbox” (Ấn Độ)
“Trash” (Brazil)
“Two Days, One Night” (Bỉ)

Phim tài liệu xuất sắc

“20 Feet From Stardom ”
“20,000 Days On Earth”
“Citizenfour ”
“Finding Vivian Maier ”
“Virunga”

Phim hoạt hình xuất sắc

“Big Hero 6”
“The Boxtrolls”
“The Lego Movie”

Đạo diễn xuất sắc
“Birdman” - Alejandro G. Iñárritu
“Boyhood” - Richard Linklater
“The Grand Budapest Hotel” - Wes Anderson
“The Theory Of Everything” - James Marsh
“Whiplash” - Damien Chazelle

Kịch bản gốc hay nhất

“Birdman”
“Boyhood”
“The Grand Budapest Hotel”
“Nightcrawler”
“Whiplash”

Kịch bản chuyển thể hay nhất
“American Sniper”
“Gone Girl”
“The Imitation”
“Paddington”
“The Theory Of Everything”

Nam diễn viên chính xuất sắc
Benedict Cumberbatch - “The Imitation Game”
Eddie Redmayne - “The Theory Of Everything”
Jake Gyllenhaal - “Nightcrawler”
Michael Keaton - “Birdman”
Ralph Fiennes - “The Grand Budapest Hotel”

Nữ diễn viên chính xuất sắc
Amy Adams - “Big Eyes”
Felicity Jones - “The Theory of Everything”
Julianne Moore - “Still Alice”
Reese Witherspoon - “Wild”
Rosamund Pike - “Gone Girl”

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Edward Norton - “Birdman”
Ethan Hawke - “Boyhood”
J.k. Simmons - “Whiplash”
Mark Ruffalo - “Foxcatcher”
Steve Carell - “Foxcatcher”

Nữ diễn viên phụ xuất sắc
Emma Stone - “Birdman”
Imelda Staunton - “Pride”
Keira Knightley - “The Imitation Game”
Patricia Arquette - “Boyhood”
Rene Russo - “Nightcrawler”

Âm nhạc xuất sắc
“Birdman” - Antonio Sanchez
“The Grand Budapest Hotel” - Alexandre Desplat
“Interstellar” - Hans Zimmer
“The Theory Of Everything” - Jóhann Jóhannsson
“Under The Skin” - Mica Levi

Quay phim xuất sắc
“Birdman” - Emmanuel Lubezki
“The Grand Budapest Hotel” - Robert Yeoman
“Ida Lukasz Zal” - Ryzsard Lenczewski
“Interstellar” - Hoyte Van Hoytema
“Mr. Turner” - dick pope

Dựng phim hay nhất
“Birdman” - Douglas Crise, Stephen Mirrione
“The Grand Budapest Hotel” - Barney Pilling
“The Imitation Game” - William Goldenberg
“Nightcrawler” - John Gilroy
“The Theory Of Everything” - Jinx Godfrey
“Whiplash” - Tom Cross

Thiết kế sản xuất xuất sắc
“Big Eyes"
“The Grand Budapest Hotel”
“The Imitation Game”
“Interstellar”
“Mr. Turner"

Trang phục xuất sắc
“The Grand Budapest Hotel”
“The Imitation Game”
“Into The Woods”
“Mr. Turner”
“The Theory Of Everything”

Hóa trang và làm tóc xuất sắc

“The Grand Budapest Hotel”
“Guardians Of The Galaxy”
“Into The Woods” 
“Mr. Turner ”
“The Theory Of Everything ”

Âm thanh xuất sắc
“American Sniper”
“Birdman”
The Grand Budapest Hotel”
“The Imitation Game”
“Whiplash”

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc
“Dawn Of The Planet Of The Apes”
“Guardians Of The Galaxy”
“The Hobbit: The Battle Of The Five Armies”
“Interstellar”
“X-Men: Days Of Future Past”

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc
“The Bigger Picture”
“Monkey Love Experiments”
“My Dad”

Phim ngắn Anh xuất sắc
“Boogaloo And Graham”
“Emotional Fusebox”
“The Kármán Line”
“Slap”
“Three Brothers”

Diễn viên trẻ triển vọng (bình chọn bởi khán giả)
Gugu Mbatha-Raw
Jack O’connell
Margot Robbie
Miles Teller
Shailene Woodley

Vũ Văn Việt

Nguồn tin: giaitri vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 482
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 477
 
  •   Hôm nay 17,658
  •   Tháng hiện tại 759,250
  •   Tổng lượt truy cập 129,357,428