Người mang thai hộ, người nhờ mang thai cùng hưởng chế độ thai sản

Thứ ba - 27/01/2015 14:39
Người mang thai hộ, người nhờ mang thai cùng hưởng chế độ thai sản Người mang thai hộ, người nhờ mang thai cùng hưởng chế độ thai sản

Dân trí “Từ 1/1/2016, chế độ về thai sản, ốm đau sẽ được cải thiện có lợi cho người lao động hơn: Nam giới được nghỉ tối thiểu 5 ngày khi vợ đẻ, nữ giới mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản, nữ giới chỉ cần đóng 3 tháng BHXH có thể được hưởng chế độ thai sản…”.

Người mang thai hộ, người nhờ mang thai cùng hưởng chế độ thai sản 1
Luật BHXH sửa đổi năm 2014 quy định nhiều điểm có lợi hơn cho người lao động. (Ảnh minh họa)

Đó là ý kiến của bà Trần Thị Thúy Nga - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội (BộLĐ-TB&XH) - trong buổi Tọa đàm thông tin mới về Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổinăm 2014, được Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hôm 26/1 tại Hà Nội.

Vềchế độ thai sản, vị đại diện Vụ Bảo hiểm Xã hội cho biết,Luật BHXH sửa đổi năm 2014 đã điềuchỉnh thời gian hưởng thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6tháng tuổi phù hợp với Bộ luật Lao động năm 2012.

Lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con với thờigian tốithiểu 5 ngày. Nếu vợ mổ đẻ thì chồng được nghỉ 7 ngày. Trường hợp vợ sinh nhiềucon, chồng được nghỉ thêm 3 ngày đối với mỗi người con.

“Điều này phù hợp vớinhững đôi vợ chồng trẻ ở riêng biệt, đặc biệt là những vợ chồng công nhân ở cáckhu công nghiệp. Khi mọi thứ trong cuộc sống đều phải tự túc và ít có sự hỗ trợcủa người thân nơi quê xa” - bà Trần ThịThúy Nga cho biết.

Người mang thai hộ, người nhờ mang thai cùng hưởng chế độ thai sản 2
Bà Trần Thị Thúy Nga - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội (BộLĐ-TB&XH)

Một quy định mới của LuậtBHXH năm 2014 được các tổ chức quốc tế đánh giá rất cao. Trường hợp lao động nữkhó mang thai và phải nghỉ việc để dưỡng thai (theo chỉ định của bác sĩ) chỉ cầncó thời gian đóng BHXH 3 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh là được hưởngchế độ thai sản.

Trong khi đó, quy địnhcủa Luật BHXH năm 2006 chỉ cho phép lao động nữ phải đóng đủ BHXH 6 tháng trongvòng 12 tháng mới được hưởng chế độ thai sản.

Liên quan tới vấn đềmang thai hộ trong Luật Hôn nhân gia đình mới được Quốc hội thông qua và có hiệulực từ 1/1/2015, Luật BHXH sửa đổi và có hiệu lực từ 1/1/2016 đã có quy địnhkhung: Người mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai cùng được hưởng chế độ thaisản. Tuy nhiên, điều kiện hưởng, thời gian hưởng chế độ thai sản sẽ khác nhau.

Bà Trần Thị Thúy Nga bổsung: “Đây là nội dung mang tính chất nhân đạo. Điều này giúp đảm bảo cho 2 ngườiphụ nữ phục hồi sức khỏe, tinh thần khi cùng gánh vác nhiệm vụ mang thai vànuôi dạy trẻ sơ sinh”.

Ngay khi cơ quan chứcnăng soạn thảo ra những văn bản pháp luật quy định chi tiết nội dung trên trongLuật Hôn nhân gia đình, phía Vụ BHXH sẽ có những hướng dẫn cụ thể liên quan.

Luật BHXH sửa đổi năm2014 cũng bổ sung trường hợp hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con trong trường hợpchỉ có người cha tham gia BHXH mà mẹ không tham gia BHXH.

Về chế độ ốm đau, Luật BHXH sửa đổi năm 2014 quy định:

- Mức hưởng trợ cấp ốm đau mộtngày tăng hơn, được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 24 ngày (quy địnhcủa Luật BHXH năm 2006 chia 26 ngày).

- Trườnghợp người lao động mắc bệnh phải chữa trị dài ngày, mức hưởng BHXH trong 180ngày đầu sẽ được hưởng 75 % và sau đó sẽ giảm trợ cấp tùy theo thời gian đónggóp. Mức hưởng thấp nhất được Luật BHXH tronng trường hợp này là 50 % khi đã dưới15 năm tham gia BHXH (quy định cũ là 45%).

- Mứchưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động trongmột ngày được tính đồng đều bằng 30% mức lương cơ sở(quy định cũ là 25 %).







Hoàng Mạnh

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 165
  •   Máy chủ tìm kiếm 19
  •   Khách viếng thăm 146
 
  •   Hôm nay 26,945
  •   Tháng hiện tại 26,945
  •   Tổng lượt truy cập 130,449,030