New Zealand "tố" Australia sao chép quốc kỳ

Thứ năm - 26/07/2018 08:25
New Zealand "tố" Australia sao chép quốc kỳ New Zealand "tố" Australia sao chép quốc kỳ

Dân trí Quyền Thủ tướng New Zealand Winston Peters đã cáo buộc quốc gia láng giềng, đồng minh Australia “sao chép” quốc kỳ của quốc đảo này và yêu cầu Canberra đổi lại thiết kế của cờ hiện tại.

New Zealand "tố" Australia sao chép quốc kỳ 1
Quyền Thủ tướng New Zealand Winston Peters (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Quyền Thủ tướng Peters đã cáo buộc Australia “sao chép” quốc kỳ của Wellington và yêu cầu Canberra đổi lại thiết kế quốc kỳ. Phát ngôn viên của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull chưa đưa ra bình luận về phát ngôn của ông Peters.

Quốc kỳ New Zealand và Australia từng là thuộc địa của Anh trong quá khứ và đều có cờ hiệu của khối Liên hiệp Anh (Union Jack). Trong khi cờ của New Zealand có 4 ngôi sao Phương Nam màu đỏ trên nền xanh, thì cờ Australia lại có 6 ngôi sao màu trắng cũng trên nền xanh. Hai thiết kế có nhiều điểm tương đồng dễ gây ra nhầm lẫn từ trước tới nay.

Theo Reuters, New Zealand chính thức chọn dùng cờ hiện tại vào năm 1903, còn Australia sử dụng quốc kỳ vào năm 1952, dù họ từng sử dụng cờ thiết kế tương tự nhưng với nền màu đỏ từ năm 1901.

Chính vì vậy, năm 2015, Wellington từng lên kế hoạch thay đổi quốc kỳ vì hình thức quá giống nhau với cờ của Australia. Tuy nhiên, cuộc trưng cầu ý dân năm 2016 tại New Zealand đã không nhận được quá 50% ủng hộ. Khi đó, trên sóng truyền hình quốc gia, ông Peters cũng đã công khai cáo buộc Australia “sao chép” quốc kỳ New Zealand.

Ông Peters hiện đang giữ quyền Thủ tướng New Zealand, trong khi Thủ tướng Jacinda Ardern đang trong kỳ nghỉ thai sản 6 tuần.

Bình luận của ông Peters được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa New Zealand và Australia đang có dấu hiệu leo thang sau khi Australia ban hành chính sách có thể trục xuất các công dân Wellington sinh sống lâu năm tại Canberra.

Theo đó, Australia đã thực hiện chính sách sát hạch “nhân cách” và cho biết họ có quyền trục xuất những công dân New Zealands có tiền án tiền sự, hoặc những người có thể gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia nước này. Wellington đã lên tiếng chỉ trích chính sách trục xuất của Canberra.

New Zealand "tố" Australia sao chép quốc kỳ 2
Quốc kỳ Australia và New Zealand có nhiều điểm tương đồng. (Ảnh: Northeast Today)

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 163
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 160
 
  •   Hôm nay 21,332
  •   Tháng hiện tại 867,043
  •   Tổng lượt truy cập 128,485,282