Khoảnh khắc “chim sắt” Su-35S Nga diễn tập trên không phận Syria

Thứ bảy - 23/03/2019 05:43
Khoảnh khắc “chim sắt” Su-35S Nga diễn tập trên không phận Syria Khoảnh khắc “chim sắt” Su-35S Nga diễn tập trên không phận Syria

Dân trí Truyền thông Nga đã công bố đoạn video máy bay Su-35S của Nga tiến hành các cuộc diễn tập trên bầu trời Syria.

Khoảnh khắc “chim sắt” Su-35S Nga tung hoành trên không phận Syria
Khoảnh khắc “chim sắt” Su-35S Nga diễn tập trên không phận Syria 1

Máy bay Su-35S (Ảnh: Sputnik)

Kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/3 đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay chiến đấu Su-35S diễn tập trên không phận Syria.

Theo đó, các máy bay Nga đã tái hiện các kịch bản tác chiến khác nhau. Su-35S đã diễn tập các thao tác né tránh đối thủ, cũng như phóng ra pháo sáng. 

Theo Zvezda, các máy bay Su-35S đã xuất phát từ căn cứ không quân Khmeimim của Nga tại tỉnh Latakia, Syria. Các máy bay đã bay qua đất liền và duyên hải, diễn tập kiểm soát vùng không phận của Syria.

Su-35 được phát triển dựa trên Su-27 Flanker có thiết kế từ thời chiến tranh lạnh nhằm đối chọi với F-15 Eagle của Mỹ. Mục đích của Nga là tạo ta một phiên bản máy bay chiến đấu đa năng, 2 động cơ, hạng nặng kết hợp với tốc độ tuyệt vời.

Đây là máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ 4++ do tập đoàn hàng không Sukhoi sản xuất với khả năng linh động cao. Su-35 có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 2.500 km/giờ và có thể bay liên tục 3.400 km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Su-35 được trang bị pháo 30mm cùng 12-14 giá treo bom và tên lửa. Phạm vi tác chiến của máy bay này lên tới 1.600 km. Nó có khả năng mang các loại vũ khí đa dạng như lửa dẫn đường bằng radar K-77M với tầm bắn gần 200 km, tên lửa dẫn đường hồng ngoại R-74 với tầm bắn 40 km. Ngoài ra, Su-35 cũng có thể mang tên lửa tên lửa tầm trung R-27 và tên lửa tầm xa R-37.

Trong khi đó, Su-35S là biến thể tiên tiến nhất trong dòng Flanker. Phiên bản này được một nhà thầu phụ của Sukhoi bắt đầu phát triển vào năm 2003. Nguyên mẫu Su-35S đầu tiên ra mắt vào năm 2007 và bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2009.

Trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria, Su-35 đã chứng minh được năng lực vượt trội và trở thành một trong những máy bay chiến đấu “đáng sợ” nhất của quân đội Nga với những phần tử cực đoan.

Đức Hoàng

Theo RT

 

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 219
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 214
 
  •   Hôm nay 32,079
  •   Tháng hiện tại 831,914
  •   Tổng lượt truy cập 128,450,153