Thị trưởng London: Ebola sẽ tràn vào nước Anh

Thứ hai - 13/10/2014 17:59
Thị trưởng London: Ebola sẽ tràn vào nước Anh Thị trưởng London: Ebola sẽ tràn vào nước Anh

Các biện pháp giám sát y tế hiện nay là chưa đủ để ngăn chặn tử thần Ebola xâm nhập vào Mỹ, Anh.

Ngày 12/10, thị trưởng thành phố London, thủ đô nước Anh tuyên bố rằng đại dịch Ebola đang hoành hành ở Tây Phi hiện nay “gần như chắc chắn” sẽ tràn vào nước Anh, và những lời hứa của chính phủ về việc ngăn chặn Ebola “không mang lại ý nghĩa gì”.

Thị trưởng London: Ebola sẽ tràn vào nước Anh 1

Thị trưởng London Boris Johnson

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Thị trưởng London Boris Johnson tuyên bố rằng hệ thống giám sát virus Ebola tại các sân bay của Anh “không phải là giải pháp hoàn hảo” để bảo vệ nước Anh trước “tử thần” Ebola.

Hiện các sân bay ở Anh đang áp dụng cơ chế xác định những hành khách đến từ Liberia, Guinea và Sierra Leone, đồng thời yêu cầu hành khách khai báo về những nơi họ đi đến gần đây, bên cạnh khả năng thực hiện việc “đánh giá y tế” đối với những trường hợp nghi vấn.

Ông Johnson nói: “Tôi không nghi ngờ rằng rốt cuộc sẽ xuất hiện trường hợp nhiễm Ebola ở đất nước này, và thậm chí là ở thành phố này”.

Tờ Guardian của Anh trước đó cho hay các quan chức nước này ban đầu phản đối các biện pháp kiểm tra y tế tại sân bay, nhưng sau đó phải vội vàng thay đổi quyết định sau khi một y tá Tây Ban Nha bị nhiễm Ebola khi chăm sóc cho 2 bệnh nhân và trở thành người đầu tiên nhiễm căn bệnh này trên đất châu Âu.

Thị trưởng London: Ebola sẽ tràn vào nước Anh 2

Nhân viên y tế dùng thiết bị đo nhiệt độ từ xa hành khách tại sân bay

Từ cuối tuần qua, Mỹ cũng đã bắt đầu giám sát các hành khách nhập cảnh vào nước này qua sân bay JFK, đặc biệt là những người đến từ 3 nước Tây Phi đang phải vật lộn với đại dịch Ebola khủng khiếp nhất từ trước tới nay.

Những hành khách mà trong hộ chiếu có dấu nhập cảnh của những quốc gia trên trong thời gian gần đây sẽ phải trải qua các bước kiểm tra nhiệt độ, tham vấn với chuyên gia phòng chống bệnh tật, và họ sẽ bị cách ly ngay lập tức nếu có các biểu hiện nhiễm Ebola.

Một loạt sân bay lớn khác của Mỹ cũng bắt đầu thực hiện biện pháp giám sát hành khách từ tuần này để ngăn ngừa Ebola. Cơ quan Biên phòng và Hải quan Mỹ cho hay khoảng 94% hành khách đến từ 3 nước Tây Phi trên thường qua những sân bay này để nhập cảnh vào Mỹ.

Tuy nhiên, các quan chức y tế của Anh và Mỹ đều tỏ ra thận trọng với việc đặt quá nhiều niềm tin vào các biện pháp giám sát trên, bởi họ cho rằng đây không phải là lá chắn hoàn hảo để ngăn chặn sự xâm nhập của virus Ebola.

Thị trưởng London: Ebola sẽ tràn vào nước Anh 3

Người phụ nữ Liberia gào khóc khi nhân viên y tế tới mang xác người thân chết vì Ebola đi

Biện pháp giám sát y tế tại sân bay Mỹ và Anh bắt đầu được xem xét sau khi một người đàn ông Liberia mang theo virus Ebola đã đến Mỹ và qua đời tại đây. Bệnh nhân Thomas Duncan không hề có biểu hiện nhiễm Ebola khi đặt chân đến Mỹ, nhưng vài ngày sau đó đã phát bệnh và qua đời. Một y tá ở Dallas chăm sóc cho Duncan cũng đã bị phát hiện nhiễm Ebola.

Theo thị trưởng London, để có thể ngăn ngừa được đại dịch Ebola tràn vào nước Anh, chính phủ cần phải sẵn sàng từ trước để xử lý bất cứ trường hợp lây nhiễm nào.

Ông này tiết lộ: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng ở London cho khả năng này. Chúng tôi có một hệ thống chăm sóc y tế rất tốt, tốt hơn nhiều so với các nước ở Tây Phi”.

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 156
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 149
 
  •   Hôm nay 18,308
  •   Tháng hiện tại 818,143
  •   Tổng lượt truy cập 128,436,382