Ăn cơm chiên, 33 học sinh nhập viện

Thứ hai - 13/10/2014 17:56
Ăn cơm chiên, 33 học sinh nhập viện Ăn cơm chiên, 33 học sinh nhập viện

Sau bữa sáng chủ yếu là cơm chiên Dương Châu tại căng tin của trường THCS Nguyễn Gia Thiều (TP Vũng Tàu), hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói, tiêu chảy phải đi cấp cứu.

Bệnh viện Bà Rịa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang cấp cứu 33 học sinh của trường THCS Nguyễn Gia Thiều, phường 12, thành phố Vũng Tàu do nghi bị ngộ độc thực phẩm. Số học sinh này được nhà trường đưa vào bệnh viện cấp cứu rải rác từ lúc 9 giờ đến 13 giờ ngày 13/10. 

Ăn cơm chiên, 33 học sinh nhập viện 1

Các học sinh đang được cấp cứu tại BV Bà Rịa (Bà Rịa- Vũng Tàu)

Theo ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Bà Rịa, 33 học sinh này nhập viện trong tình trạng sốt, nôn, đau bụng, tiêu chảy, hoa mắt, chóng mặt và cơ thể mệt mỏi có dấu hiệu mất nước. Theo bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Trưởng Khoa cấp cứu của Bệnh viện Bà Rịa, qua thăm khám, các bác sĩ bệnh viện xác định các bệnh nhân này đều bị ngộ độc thực phẩm. 

Đa số các trường hợp tiếp nhận được xử lý kịp thời, chưa có trường hợp diễn biến nặng. Sau khi tiếp nhận các ca trên, các bác sĩ đã cho uống thuốc giảm đau, chống ói và cầm tiêu chảy cho bệnh nhân. 

Các em học sinh phải nhập viện cho biết, khoảng 6 giờ 30 sáng 13/10 sau khi ăn sáng ở căng tin của trường, một số em bắt đầu có triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy; một số em có biểu hiện sốt. Đến khoảng 9 giờ giáo viên nhà trường đã đưa các em vào nhập viện theo dõi.

"Các cháu có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, cần tiếp tục theo dõi", bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Cấp cứu tổng hợp bệnh viện Bà Rịa, cho biết.

Em Nguyễn Hồng Thảo - học sinh lớp 6A7 cho biết, buổi sáng trước khi vào lớp đã ăn một đĩa cơm chiên Dương Châu với giá 10.000 đồng tại căng tin trường, sau đó đau và ói đến 5 lần. Tương tự, nhiều em khác cũng nói đã ăn món cơm này rồi đau bụng dữ dội. Số ít học sinh ăn bún, cũng ở căng tin, nhưng những trường hợp này bị nhẹ hơn.

Đến thời điểm này, một số học sinh đã ổn định, một số học sinh khác vẫn sốt, nôn ói, đau bụng và tiêu chảy. Số ca nặng vẫn đang được bệnh viện tiếp tục chữa trị.

Sở Giáo dục Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo nhà trường phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu thực phẩm để giám định. Hiện, một số học sinh đã về nhà tiếp tục theo dõi.

Nguồn tin: 24h


 
 Từ khóa: bà rịa, số học
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 107
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 104
 
  •   Hôm nay 12,069
  •   Tháng hiện tại 590,239
  •   Tổng lượt truy cập 128,208,478