Trào ngược dạ dày thực quản có thể chữa khỏi.

Thứ hai - 13/10/2014 08:39
Trào ngược dạ dày thực quản có thể chữa khỏi. Trào ngược dạ dày thực quản có thể chữa khỏi.

Chịu đựng bệnh trào ngược dạ dày thực quản liên tục trong vòng 4 năm, kèm thêm căn bệnh tiểu đường nan giải, ông Trịnh Xuân Vựng 62 tuổi, trú tại Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội không thể tin rằng cuối cùng căn bệnh trào ngược dai dẳng đó có thể chữa khỏi sau khi kiên trì sử dụng Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị.

Ông Trịnh Xuân Vựng bắt đầu bị bệnh tiểu đường từ năm 1999. 15 năm chống chọi với căn bệnh này với chế độ ăn uống không đảm bảo, kiêng khem nhiều, cộng với việc sử dụng quá nhiều thuốc Tây khiến ông gầy rộc đi trông thấy, từ 67kg chỉ còn 52kg, cơ thể ốm yếu, mệt mỏi và xuất hiện các triệu chứng của các căn bệnh khác khiến cuộc sống hoàn toàn thay đổi.

Ông kể: “Cách đây khoảng 4 năm, tức là sau hơn 10 năm sống chung với căn bệnh tiểu đường thì tôi bắt đầu thấy có những triệu chứng khó chịu khác. Bụng dạ thường xuyên cuộn lên ùng ục, khó chịu lắm. Có khi đang ăn phải dừng lại, chống đũa nhìn, đến nỗi các con tôi còn xì xầm: Ông dạo này khó tính, nấu gì cũng chê. Thật là oan uổng, nào phải tôi không muốn ăn, mà là không ăn được ấy. Sau đó là cảm giác khó nuốt, ợ nóng nhiều khi nằm nghỉ, hoặc là sau khi ăn. Lại còn đắng miệng, nhiều nước bọt, khàn giọng, đau họng, đau ngực và buồn nôn. Lúc đó có cảm giác cao lương mỹ vị đều như rơm. Mới già 60 mà ăn có 1 bát cơm đã như tra tấn. Trong 10 năm bị tiểu đường, tôi giảm tới 15 kg. Thời gian này, tôi giảm tiếp 2 kg nữa, còn vỏn vẹn 50 kg - gầy như xác ve, đi đứng dặt dẹo, khổ sở lắm. Nói chung, cuộc sống gần như không còn chút ý nghĩa gì”.

Với tâm lý “xem bói ra ma, quét nhà ra rác”, sợ đi khám lại “bị” phát hiện thêm nhiều bệnh thì không có tiền chữa trị, trong khi 15 năm điều trị tiểu đường đã vô cùng tốn kém, ông Vựng không đi khám mà âm thầm sống chung với các triệu chứng này. Đến tận khi xuất hiện các biểu hiện nghiêm trọng hơn gây tổn thương nặng nề tới sức khỏe và cuộc sống, ông mới nghĩ đến việc điều trị.

“Từ năm ngoái, tôi có những triệu chứng nặng hơn. Thỉnh thoảng lại lẩm rẩm đau bụng, cảm giác cứ tức tức, ruột non ruột già cuộn hết cả lên. Mỗi lần như thế, tôi lại lấy cái cao xoa từ ngực xuống. Có lúc lấy ba ngón tay ấn vào ngực thì cơn đau mới giảm”. Ông nhớ lại giai đoạn khó khăn này.

Thế nhưng, cơ duyên mà theo ông Vựng là do nhiều năm thờ Phật ban cho, đúng khi đó ông tình cờ đọc được một bài báo có liệt kê 8 dấu hiệu đặc trưng của bệnh trào ngược dạ dày. Xem đi xem lại, thấy có đến 7 cái đúng với mình như ợ chua, ợ nóng, khó nuốt, đau tức ngực, mất ngủ, ăn không ngon… Đến lúc này ông mới biết hoá ra những triệu chứng khó chịu bấy lâu nay của ông là do bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

“Lo lắng không yên, tôi quyết định gọi điện đến tổng đài, nếu tôi nhớ không nhầm thì là số 1800 6658 để được tư vấn. Sau khi nghe tôi kể bệnh, một cô tên Hồng giải thích cho tôi nguyên nhân bệnh và cách chữa trị ra làm sao. Ban đầu tôi cũng không chắc chắn nhưng vẫn tìm mua hai hộp Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị như hướng dẫn, mỗi ngày dùng hai lần vào buổi sáng trước ăn 30 phút và buổi tối trước khi đi ngủ, mỗi lần 2 viên. Uống được 8 viên, tức là hai ngày, thì những biểu hiện gần như mất hẳn, đến 80% ấy chứ”.

Trào ngược dạ dày thực quản có thể chữa khỏi. 1

Nói đến đây, ông cười lớn: “Tôi thấy đỡ nhanh quá nên có chút chột dạ, nghĩ hay cái anh Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị này là thuốc Tàu, giờ sản phẩm của Tàu sang ta nhiều lắm, chữa nhanh thần kỳ nhưng gây hại về sau. Tôi lại gọi cô Hồng thắc mắc mới biết, sản phẩm này chắt lọc nguyên lý từ các bài thuốc quý trong dân gian, đồng thời chỉ sử dụng những dược liệu quý của Việt Nam, lại được cô đặc thành cao, nên người bệnh có thể nhanh chóng cảm nhận tác dụng của sản phẩm như ăn ngon, ngủ tốt. Tôi không bị viêm loét trong dạ dày nên thời gian để giảm và hết hẳn các triệu chứng bệnh trào ngược trung bình khoảng 20 đến 60 ngày. Còn nếu ai bị mắc kèm thêm viêm loét dạ dày, nặng hơn nữa là viêm hang vị thì thời gian phải dài hơn. Thực tế điều trị sẽ tùy theo mức độ bệnh và thể trạng của từng người”.

Ông Vựng đã dùng hết hai hộp Hoàn Nguyên Vị trong 40 ngày, đều đặn mỗi ngày 4 viên. Tin tưởng và quyết tâm cao, lại thêm hiểu rõ nguyên tắc “nhất kiêng nhì thuốc” khi dùng các sản phẩm Đông y, ông còn tìm hiểu thêm về bệnh trào ngược dạ dày trên website tueduc.com và tuân thủ những kiêng kỵ trong quá trình sử dụng sản phẩm, hạn chế bia rượu, các đồ ăn cay nóng, đặc biệt là cà phê, nước chè và mấy loại nước có ga.

“Đúng là nhờ có Phật đã giúp tôi được gặp thầy gặp thuốc. Hiện giờ, tôi hầu như không cảm thấy buồn nôn hay tức bụng nữa. Không còn chán ăn, thậm chí thèm ăn. Chỉ trong hai tháng, tôi đã tăng được 5 kg, trong người cảm thấy rất sảng khoái, rất khỏe. Giờ tôi vẫn duy trì 2 viên mỗi tối trước khi đi ngủ và sẽ dùng lâu dài để tăng đề kháng của dạ dày, phòng bệnh trào ngược tái phát và ăn ngon, ngủ tốt - như lời tư vấn của cô Hồng”. Ông Vựng hân hoan kể, không giấu được vẻ hài lòng.

Tổng đài miễn phí cước tư vấn bệnh trào ngược dạ dày thực quản và các bệnh lý dạ dày: 1800 6658 (trong giờ hành chính).

Ngoài giờ độc giả có thể gọi theo số hotline 0984 190 861.

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 156
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 152
 
  •   Hôm nay 18,703
  •   Tháng hiện tại 737,275
  •   Tổng lượt truy cập 128,355,514