Đốt 5 cửa hàng vì không đổi được cuộn len

Chủ nhật - 04/01/2015 03:53
Đốt 5 cửa hàng vì không đổi được cuộn len Đốt 5 cửa hàng vì không đổi được cuộn len

Sau cuộc cãi nhau với chủ tiệm do không được đổi, trả lại 5 cuộn len vừa mua, Kiên rủ bạn ném "bom xăng" gây cháy rụi 5 cửa hàng.

Theo bản án sơ thẩm ngày 30/12 của TAND Hà Nội, cô bé 14 tuổi qua ki-ốt tại chở Nỉ Trung Giã, huyện Sóc Sơn mua 5 cuộn len màu xanh tím giá 40.000 đồng đan khăn cho bạn trai Lê Văn Kiên (20 tuổi).

Kiên không thích màu này, bảo bạn gái mang đi đổi song tiệm không đủ số lượng cho màu khác. Kiên sau đó cùng đi yêu cầu được hoàn tiền nhưng chủ cửa hàng không đồng ý. Khi cãi nhau, Kiên dọa sẽ đốt quán trả thù.

Tối cùng ngày, Kiên hẹn Nguyễn Văn Đăng (21 tuổi), Trương Quang Vinh (20 tuổi) đi mua 10.000 đồng tiền xăng, chia làm hai chai.

Đốt 5 cửa hàng vì không đổi được cuộn len 1

Ba trai làng phóng hỏa, đốt 5 ki-ốt vì cuộn len.

Sau ném thử một chai ở bãi đất trống, Vinh cảnh giới để Kiên và Đăng châm lửa, ném chai xăng vào cửa hàng. Ngọn lửa đã thiêu rụi 5 ki-ốt liền kề, gây thiệt hại được cho là khoảng 1,7 tỷ đồng.

Tòa tuyên phạt Kiên 12 năm, Đăng 11 năm, Vinh 10 năm về tội Hủy hoại tài sản.

Việt Dũng

Nguồn tin: vnexpress


 
 Từ khóa: trung giã
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 133
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 130
 
  •   Hôm nay 7,505
  •   Tháng hiện tại 901,183
  •   Tổng lượt truy cập 128,519,422