5 câu nói của phụ nữ làm tổn thương nam giới

Thứ năm - 15/01/2015 14:32
5 câu nói của phụ nữ làm tổn thương nam giới 5 câu nói của phụ nữ làm tổn thương nam giới

Dân trí Chuyên gia tâm lý có nhiều quyển sách bán chạy nhất Đài Loan, ông Ngô Diên cho biết, 5 câu nói sau đây của phụ nữ sẽ vô tình làm cho nam giới đau như phải đòn.

“Anh có giỏi thì…”

5 câu nói của phụ nữ làm tổn thương nam giới 1



“Anh có giỏi thì thể hiện đi”, “Anh có giỏi thì làm em xem nào”, những lời nói này đều gây tổn thương rất lớn đến lòng tự trọng của nam giới, cũng là “cách khích tướng” mà nam giới ghét nhất, họ cảm thấy nếu mình làm không được là biểu hiện của người vô dụng.

“Trước đây em đã nói với anh rồi”

“Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, làm như vậy không được”, “ Em đã nói với anh rồi còn gì, người bạn đó không tốt”, nam giới ghét phụ nữ nói những lời có ý nghĩa chế giễu và cảm giác vượt trội trong đó. Kể cả phụ nữ có lòng tốt, nói những lời đó với mục đích an ủi nhưng đều phản tác dụng.

“Anh toàn là” hoặc “Mỗi lần anh”

3 từ đơn giản này dường như không có ý nghĩa cụ thể gì nhưng lại giống một vị thẩm phán đã định tội cho phạm nhân, dán cái “logo” không tốt đẹp này cho nam giới. Trong quá trình giao tiếp, phụ nữ vô tình nói ra những lời này sẽ rất tổn thương cho lòng tụ trọng của nam giới, giống như đang nói “Anh hết thuốc chữa rồi”.

“Anh không yêu em”

Phụ nữ hay hỏi đi hỏi lại chồng hoặc bạn trai câu “Anh yêu em không?”. Đến cuối cùng, nam giới không chịu đựng nổi mới nói: “yêu, yêu, yêu”, khi nói còn cố ý kéo dài ngôn từ với một chút thất vọng. Nam giới thường không biết thể hiện ngôn từ tình ý trong tình yêu, khi quan hệ hai người đã xác định, họ không cần nhấn mạnh lại thêm nữa.

“Em nghe chán rồi”

Nam giới toàn thích lặp lại một số câu cười đùa hoặc kể lại một vài kinh nghiệm hứng thú mà cuộc đời họ đã trải qua, mặc dù họ nói nhiều lần, lặp đi lặp lại nhưng mỗi lần đều mong muốn nhận được phản ứng tích cực của phụ nữ. Nam giới vốn không biết cách thể hiện mỹ từ, cũng không có ý tưởng gì mới mẻ, nhưng kể cả là một số lời nói sáo rỗng, tốt nhất phụ nữ cũng nên học cách tôn trọng, không nên để lời nói “Em nghe chán rồi” thốt ra từ cửa miệng của mình.

Tùng Đan
Theo People

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 79
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 74
 
  •   Hôm nay 26,928
  •   Tháng hiện tại 920,606
  •   Tổng lượt truy cập 128,538,845