Chiều nay Real có thể đụng Arsenal hoặc Man City ở vòng 1/8

Chủ nhật - 04/01/2015 03:10
Chiều nay Real có thể đụng Arsenal hoặc Man City ở vòng 1/8 Chiều nay Real có thể đụng Arsenal hoặc Man City ở vòng 1/8

Nhiều khả năng lá thăm may rủi sẽ đưa nhà đương kim vô địch Real Madrid gặp 1 trong 3 đối thủ khó chịu tại vòng knock-out là Man City, Arsenal hoặc PSG.

18h ngày 15/12, bốc thăm vòng 1/16 Champions League (Zing.vn tường thuật trực tiếp)

Vòng bảng Champions League 2014/15 đã chính thức kép lại. Theo đó, 16 đại diện lọt vào vòng 1/16 (knock-out) cũng được xác định và chia thành 2 nhóm: hạt giống và còn lại. Những đội đầu bảng được liệt vào nhóm hạt giống gồm: Atletico, Real, Monaco, Dortmund, Bayern, Barca, Chelsea và Porto. Những đội đứng thứ 2 thuộc nhóm còn lại gồm: Juventus, Basel, Leverkusen, Arsenal, Man City, PSG, Schalke và Shakhtar.

Theo tiêu chí bốc thăm vòng 1/16, các đội được xếp cùng nhóm, nằm cùng bảng đấu hoặc cùng quốc gia sẽ không gặp nhau. Theo đó người hâm mộ sẽ không có cơ hội chứng kiến các cuộc nội chiến. Vậy nên, Chelsea chỉ còn phải gặp một trong số các đối thủ như Juventus, Basel, Leverkusen, PSG và Shakhtar, trong đó PSG và Juve là hai đội được đánh giá cao nhất.

Chiều nay Real có thể đụng Arsenal hoặc Man City ở vòng 1/8 1
Real của Ronaldo từng đụng Man City tại vòng bảng mùa 2012/13. Lượt đi Real thắng 3-2 trên sân nhà, lượt về hòa 1-1. Ảnh: Zimbio.

Trong khi Real Madrid có thể đụng những đại diện rất khó chịu như Juventus, Arsenal, Man City hoặc PSG. Tuy vậy, với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch cùng phong độ thuyết phục hiện tại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có lẽ chẳng e ngại bất kỳ đối thủ nào. Hai đại diện khác của La Liga là Barca và Ateltico cũng hứa hẹn đối mặt với hai CLB của Anh.

Theo lịch, UEFA sẽ bốc thăm phân cặp vòng 1/16 vào 18h ngày hôm nay (15/12) tại Nyon, Thụy Sỹ. Các trận lượt đi sẽ diễn ra vào các ngày 17-18 và 24-25/2/2015. Loạt trận lượt về sẽ diễn ra vào các ngày 10-11 và 17-18/3/2015. Lễ bốc thăm phân cặp tứ kết sẽ diễn ra ngày 20/3 và lễ bốc thăm bán kết diễn ra vào 24/4.

Điểm mặt 8 đội dẫn đầu vòng bảng:

Bảng A: Atletico Madrid (Tây Ban Nha)

Có thể gặp: Basel, Leverkusen, Arsenal, Manchester City, Paris, Schalke, Shakhtar.

Tham dự với tư cách: Vô địch La Liga

Chân sút hàng đầu: Mario Mandzukic - 5 bàn

Mùa trước: Á quân (thua Real Madrid 1-4 sau thời gian đá hiệp phụ tại Lisbon)

Thành tích nổi bật trước đây: Á quân (1974, 2014)

Toàn thắng 3 trận trên sân nhà, ghi 10 bàn và không để lọt lưới

Bảng B: Real Madrid (Tây Ban Nha)

Có thể gặp: Juventus, Leverkusen, Arsenal, Manchester City, Paris, Schalke, Shakhtar.

Tham dự với tư cách: Vị trí thứ 3 La Liga

Chân sút hàng đầu: Karim Benzema, Cristiano Ronaldo – 5 bàn

Mùa trước: Vô địch (thắng Atletico Madrid 4-1 trong hiệp phụ tại Lisbon)

Thành tích nổi bật trước đây: 10 lần vô địch (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014)

Toàn thắng 6 trận tại vòng bảng, nhiều hơn đội đứng thứ 2 tới 11 điểm.

Bảng C: AS Monaco (Pháp)

Có thể gặp: Juventus, Basel, Arsenal, Manchester City, Schalke, Shakhtar.

Tham dự với tư cách: Á quân Ligue 1

Chân sút hàng đầu: Aymen Abdennour, Fabinho, Joao Moutinho, Lucas Ocampos – 1 bàn

Thành tích nổi bật trước đây: Á quân (2004)

Monaco để thủng lưới duy nhất 1 bàn, thấp nhất các đội tại vòng bảng

Bảng D: Borussia Dortmund (Đức)

Có thể gặp: Juventus, Basel, Manchester City, Paris, Shakhtar

Tham dự với tư cách: Á quân Bundesliga

Chân sút hàng đầu: Ciro Immobile – 4 bàn

Mùa trước: tứ kết (thua Real Madrid tổng tỷ số 2-3)

Thành tích nổi bật trước đây: Vô địch (1997)

Dortmund hy vọng tiến tới trận chung kết diễn ra tại Đức nhằm tái hiện lại thành tích năm 1997 khi đánh bại Juventus.

Bảng E: Bayern Munich (Đức)

Có thể gặp: Juventus, Basel, Arsenal, Paris, Shakhtar

Tham dự với tư cách: Vô địch Bundesliga

Chân sút hàng đầu: Thomas Mueller, Mario Goetze – 3 bàn

Mùa trước: bán kết (thua Real Madrid với tổng tỷ số 0-5)

Thành tích nổi bật trước đây: Vô địch 5 lần (1974, 1975, 1976, 2001, 2013)

Nếu Bayern tiến vào chung kết, thì trận đấu tại Berlin sẽ là lần thứ 300 của gã khổng lồ xứ Bavaria trong lịch sử Cúp C1.

Bảng F: Barcelona (Tây Ban Nha)

Có thể gặp: Juventus, Basel, Leverkusen, Arsenal, Manchester City, Schalke, Shakhtar.

Tham dự với tư cách: Á quân La Liga

Chân sút hàng đầu: Lionel Messi – 8 bàn

Mùa trước: tứ kết (thua Atletico Madrid với tổng tỷ số 1-2)

Thành tích nổi bật trước đây: Vô địch 4 lần (1992, 2006, 2009, 2011)

Lionel Messi đang là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại tại Champions League với 74 pha lập công.

Bảng G: Chelsea (Anh)

Có thể gặp: Juventus, Basel, Leverkusen, Paris, Shakhtar.

Tham dự với tư cách: Vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh

Chân sút hàng đầu: Didier Drogba, Cesc Fabregas, Eden Hazard, Nemanja Matic, John Terry – 2 bàn

Mùa trước: bán kết (thua Atletico Madrid với tổng tỷ số 1-3)

Thành tích nổi bật trước đây: Vô địch (2012)

Chelsea ghi tới 17 bàn thắng tại vòng bảng, nhiều nhất trong số các đội tham dự.

Bảng H: FC Porto (Bồ Đào Nha)

Có thể gặp: Juventus, Basel, Leverkusen, Arsenal, Manchester City, Paris, Schalke.

Tham dự với tư cách: Vị trí thứ 3 VĐQG Bồ Đào Nha

Chân sút hàng đầu: Jackson Martinez – 5 bàn

Mùa trước: Vòng bảng/lọt vào tứ kết Europa League.

Thành tích nổi bật trước đây: Vô địch 2 lần (1987, 2004)

Porto phá kỷ lục ghi bàn trong lịch sử CLB khi vùi dập BATE Borisov với tỷ số 6-0 trong trận đấu đầu tiên thuộc vòng bảng.

Điểm mặt 8 đội đứng thứ 2 vòng bảng.

Bảng A: Juventus (Italy)

Có thể gặp: Madrid, Monaco, Dortmund, Bayern, Barcelona, Chelsea, Porto.

Tham dự với tư cách: Vô địch Serie A

Chân sút hàng đầu: Carlos Tevez – 3 bàn

Mùa trước: Vòng bảng/vào bán kết Europa League

Thành tích nổi bật trước đây: winners x 2 (1985, 1996)

Juventus hy vọng tiến vào bán kết lần đầu tiên kể từ chung kết 2003.

Bảng B: FC Basel (Thụy Sỹ)

Có thể gặp: Atlético, Monaco, Dortmund, Bayern, Barcelona, Chelsea, Porto

Tham dự với tư cách: VĐQG Thụy Sỹ

Chân sút hàng đầu: Derlis Gonzalez – 2 bàn

Mùa trước: Vòng bảng/vào tứ kết Europa League

Thành tích nổi bật trước đây: Tứ kết (1974)

Breel Embolo trở thành chân sút trẻ thứ 6 trong lịch sử Champions League khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng trước Ludogorets Razgrad ở tuổi 17, 263 ngày.

Bảng C: Bayer Leverkusen (Đức)

Có thể gặp: Atletico, Madrid, Barcelona, Chelsea, Porto.

Tham dự với tư cách: Vị trí thứ 4 Bundesliga

Chân sút hàng đầu: Son Heung-Min – 3 bàn

Mùa trước: vòng 1/16 (thua PSG với tổng tỷ số 1-6)

Thành tích nổi bật trước đây: Á quân (2002)

Leverkusen bị loại khỏi vòng 1/16 trong tất cả 7 lần tham dự Champions League kể từ trận chung kết năm 2002.

Bảng D: Arsenal (Anh)

Có thể gặp: Atletico, Real Madrid, Monaco, Bayern, Barcelona, Porto.

Tham dự với tư cách: Thứ 4 Premier League

Chân sút hàng đầus: Lukas Podolski, Alexis Sanchez, Danny Welbeck – 3 bàn

Mùa trước: vòng 1/16 (thua Bayern Munich với tổng tỷ số 1-3)

Thành tích nổi bật trước đây: Á quân (2006)

Đây là mùa bóng thứ 15 Arsenal vượt qua vòng bảng. Nhưng họ đều bị loại từ vòng 1/16 trong 4 mùa gần nhất.

Bảng E: Manchester City (Anh)

Có thể gặp: Atletico, Real Madrid, Monaco, Dortmund, Barcelona, Porto.

Tham dự với tư cách: Vô địch Premier League

Chân sút hàng đầu: Sergio Aguero – 5 bàn

Mùa trước: vòng 1/16 (thua Barcelona với tổng tỷ số 1-4)

Thành tích nổi bật trước đây: vòng 1/16 (2014)

Man City chỉ giành vỏn vẹn 2 điểm sau 4 lượt trận đầu tiên. Nhưng chiến thắng 3-2 trước Bayern và 2-0 trước Roma giúp Man xanh giành quyền đi tiếp.

Bảng F: Paris Saint-Germain (Pháp)

Có thể gặp: Atletico, Real Madrid, Dortmund, Bayern, Chelsea, Porto.

Tham dự với tư cách: Vô địch Ligue 1

Chân sút hàng đầu: Edinson Cavani – 5 bàn

Mùa trước: tứ kết (hòa 3-3 trước Chelsea, kém chỉ số phụ)

Thành tích nổi bật trước đây: Bán kết (1995)

Dẫn đầu bảng B suốt 5 lượt trận. Tuy nhiên, thất bại 1-3 tại Nou Camp ở lượt trận cuối khiến PSG đánh mất vị trí đầu bảng vào tay Barca.

Bảng G: FC Schalke (Đức)

Có thể gặp: Atletico, Real Madrid, Monaco, Barcelona, Porto

Tham dự với tư cách: Thứ 3 Bundesliga

Chân sút hàng đầu: Klaas-Jan Huntelaar – 3 bàn

Mùa trước: vòng 1/16 (thua Real Madrid với tổng tỷ số 2-9)

Thành tích nổi bật trước đây: Bán kết (2011)

Schalke đã tận dụng rất tốt thất bại của Sporting Lisbon (trươc Chelsea) để giành tấm vé đi tiếp sau khi giành chiến thắng tối thiểu trước Maribor ở loạt trận cuối.

Bảng H: Shakhtar Donetsk (Ukraina)

Có thể gặp: Atletico, Real Madrid, Monaco, Dortmund, Bayern, Barcelona, Chelsea.

Tham dự với tư cách: Quán quân VĐQG Ukraine

Chân sút hàng đầu: Luiz Adriano – 9 bàn

Mùa trước: Vòng bảng/xuống chơi tại Europa League vòng 1/32

Thành tích nổi bật trước đây: Tứ kết (2011)

Adriano quân bình kỷ lục 9 bàn thắng của Cristiano Ronaldo tại vòng bảng. Chân sút này cũng lập kỷ lục khi ghi 8 bàn vào lưới 1 CLB, BATE Borisov.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 116
 
  •   Hôm nay 1,362
  •   Tháng hiện tại 770,242
  •   Tổng lượt truy cập 130,354,011