Cao Thế Duy, cái tên rất giống đàn ông ấy là của một cô gái trẻ từng bước theo chồng về xứ Đài Loan. Nhà Duy ở ấp 10,xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Năm 2010 Duy lấy chồng về xứngười theo sự mai mối của người quen. Năm 2012 Duy sinh con trai đặt tên tiếngviệt là Cao T., tiếng Đài Loan là Jay Chou.
Sau khoảng thời gian sống ở xứngười, Duy phải làm việc đầu tắt mặt tối nhưng người chồng thường xuyên “thượngcẳng chân, hạ cẳng tay”. Cuộc sống quá đau khổ, tủi hờn nên Duy tìm cách mangcon trốn về quê mẹ. Mặc dù đã về Việt Nam, cháu T. giờ đã 4 tuổi nhưngvẫn mang quốc tịch Đài Loan.Ông Cao Văn Huyện, cha của Duycho biết, sau khi con gái và cháu ngoại ông về quê sinh sống, ông đã đến cáccấp chính quyền địa phương để báo cáo về sự có mặt của bé T. Sau đó Sở Tưpháp tỉnh Hậu Giang có cho cán bộ xuống hướng dẫn làm giấy khai sinh cho bénhưng tới giờ vẫn chưa làm được và bảo khi nào có lệnh làm thì sẽ điện báo. Nhưng từ đó tơi nay, thời gian trôi qua gần 2 năm nay mà sự việc vẫn chưa được giải quyết.“Gia đình chúng tôi mong mỏi làmđược giấy khai sinh cho cháu vì cháu tôi đã gần 5 tuổi mà chưa được học mẫu giáo ngày nào nên buồnlắm cô ạ”, ông Huyện buồn rầu nói.Tương tự hoàn ảnh của Duy là chị TừThị Muội ở xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, do hoàn cảnh gia đình khó khăn,nên chị lấy chồng Hàn Quốc năm 21 tuổi. Năm 2010, chị và con trai là cháuHong Dae Jun, tên Việt Nam Hồng Đ.T. (8 tuổi) trở về Việt Nam sinh sống.Khi về đến Việt Nam, gia đình cũng đến cơ quan chức năng làmgiấy khai sinh cho cháu Trương, nhưng hết lần này tới lượt khác vẫn không làmđược do thiếu giấy tờ. Sau đó Muội đã gọi điện sang Hàn Quốc xin mọi giấy tờcủa bé T. để trình Sở Tư pháp nhưng từ đó đến nay bé T. vẫn không cógiấy khai sinh".
Không giấy khai sinh thì không thể đến trường
Tiếp xúc với phóng viên, ông Lê Thanh Phong – Trưởng phòngHành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang - cho biết, theo thống kê của PhòngQuản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hậu Giang, hiện trên địa bàn tỉnh có trên200 trẻ theo mẹ về Việt Nam sinh sống chưa có giấy khai sinh.
“Hiện Sở Tư pháp đã kính đề nghị Cục Hộ tịch, Quốc tịch,Chứng thực của Bộ Tư pháp có hướng dẫn rõ hơn cho các trường hợp về đăng kýkhai sinh có yếu tố nước ngoài. Vì theo quy định của pháp luật trường hợp trẻem sinh ra ở nước ngoài, được đăng ký khai sinh tại Việt Nam (theo quốc tịch đãghi trong hộ chiếu) thì không được nhập hộ khẩu, trường hợp này cũng gặp khókhăn trong việc học của trẻ em có yếu tố nước ngoài”- ông Phong cho biết.
Còn theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này, có 148 em trong độ tuổiđi học. Hiện nay nhu cầu được đến trường của các cháu rất lớn nhưng vềnguyên tắc nếu muốn được nhập học bắt buộc học sinh phải có giấy khai sinh vàhộ khẩu thường trú.
Một lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hậu Giang cho biết, lấychồng nước ngoài là cả một quá trình dài hơi, các chị em phải họcrành rõ ngôn ngữ nước bạn, rồi phải tìm hiểu kỹ về phong tục, tậpquán, những lễ nghi bên nhà chồng… Đặc biệt, trước khi “bước chân đi”các chị em phải nắm thông tin và liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam,để khi có chuyện xảy ra họ sẽ can thiệp, giúp đỡ. Tuy nhiên, hầu hếtcác chị em đều mù tịt, nên chuyện hôn nhân đổ vỡ, hạnh phúc nát tanlà điều khó tránh khỏi.
Phạm TâmNguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn