Tổng thống Trump bỏ ngỏ khả năng ủng hộ Brazil gia nhập NATO

Thứ tư - 20/03/2019 07:15
Tổng thống Trump bỏ ngỏ khả năng ủng hộ Brazil gia nhập NATO Tổng thống Trump bỏ ngỏ khả năng ủng hộ Brazil gia nhập NATO

Dân trí Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông rất nghiêm túc xem xét việc đồng tình cho Brazil gia nhập vào liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc các liên minh khác.

Tổng thống Mỹ họp báo cùng Tổng thống Brazil tại Vườn Hồng

 

Tổng thống Trump bỏ ngỏ khả năng ủng hộ Brazil gia nhập NATO 1

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo Sputnik, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cuối tuần qua đã có chuyến công du Mỹ, đánh dấu chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo này kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1.

Trong buổi gặp gỡ ngày 19/3 với ông Bolsonaro, Tổng thống Trump cho biết: “Chúng tôi rất, rất nghiêm túc xem xét việc Brazil trở thành thành viên NATO hoặc giữ một vai trò liên quan tới liên minh. Nhưng chúng tôi hiện có một liên minh tuyệt vời với Brazil, tốt hơn những gì chúng tôi từng có trước đây ”.

Ông Trump cũng tuyên bố ông ủng hộ nỗ lực của Brazil trong tiến trình gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OECD, nhóm gồm những nền kinh tế phát triển nhất thế giới.

Brazil, nền kinh tế lớn thứ 8 thế giới, đăng ký gia nhập OECD vào năm 2017. Tuần trước, một quan chức cấp cao Brazil nói với Reuters rằng họ không kỳ vọng vào việc chính phủ Mỹ sẽ tuyên bố ủng hộ công khai việc Brasilia tham gia OECD.

Theo RT, ông Bolsonaro tới Washington lần này nhằm mang tới thông điệp thân Mỹ của chính phủ đương nhiệm và kỳ vọng mở rộng quan hệ thương mại và hợp tác ngoại giao.

Ông Bolsonaro cũng là một trong những lãnh đạo thế giới đầu tiên ủng hộ tổng thống tự phong Venezuela Juan Guaido, người được Mỹ và Phương Tây công nhận hồi cuối tháng 1.

Ông Trump ngày 19/3 cho biết ông sẽ trao đổi với người đồng cấp Brazil về khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela.

“Chúng tôi chưa từng bàn về việc này và chúng tôi sẽ bàn về nó hôm nay”, ông Trump trả lời khi báo chí hỏi về việc liệu Brazil có tham gia nếu Mỹ sử dụng phương án quân sự với Venezuela hay không.

Ông Trump cho biết Mỹ vẫn đang cân nhắc mọi phương án với mục tiêu hạ bệ Tổng thống Venezuela đương nhiệm Nicolas Maduro.

Theo RT, ông Bolsonaro cũng là một chính trị gia có quan điểm ủng hộ ông Trump. Trên truyền hình Mỹ, Tổng thống Brazil cho biết ông đồng tình với cách tiếp cận của ông Trump với công trình bức tường biên giới và chính sách nhập cư cứng rắn. Ông Bolsonaro nói rằng “phần lớn” những người muốn di cư tới Mỹ “không có ý định tốt đẹp”.

Trong cuộc bầu cử năm ngoái, ông Bolsonaro, chính trị gia cánh hữu, được cho là đã học tập từ mô hình tranh cử của ông Trump năm 2016 và trúng cử tổng thống Brazil.

Đức Hoàng

Tổng hợp

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 207
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 206
 
  •   Hôm nay 6,091
  •   Tháng hiện tại 851,802
  •   Tổng lượt truy cập 128,470,041