Phiến quân Houthi: Ả Rập Xê Út kích ngòi chiến tranh toàn khu vực

Thứ năm - 26/03/2015 11:35
Phiến quân Houthi: Ả Rập Xê Út kích ngòi chiến tranh toàn khu vực Phiến quân Houthi: Ả Rập Xê Út kích ngòi chiến tranh toàn khu vực

Một thủ lĩnh của phiến quân Houthi ở Yemen ngày 26.3 cảnh báo những cuộc không kích của Ả Rập Xê Út nhắm vào lực lượng này là một hành động xâm lược Yemen, sẽ kích ngòi chiến tranh trên diện rộng trong khu vực.

(TNO) Một thủ lĩnh của phiến quân Houthi ở Yemen ngày 26.3 cảnh báo những cuộc không kích của Ả Rập Xê Út nhắm vào lực lượng này là một hành động xâm lược Yemen, sẽ kích ngòi chiến tranh trên diện rộng trong khu vực.

Phiến quân Houthi: Ả Rập Xê Út kích ngòi chiến tranh toàn khu vực 1Lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen ở thành phố Aden - Ảnh: Reuters
“Người dân Yemen là những người tự do và họ sẽ đối đầu với những kẻ xâm lược. Tôi xin nhắc mọi người nhớ rằng chính quyền Ả Rập Xê Út và chính quyền các nước Vùng Vịnh sẽ phải hối tiếc trước hành động xâm lược này”, Reuters dẫn lời Mohammed al-Bukhaiti, một thủ lĩnh cấp cao của Houthi, tuyên bố trên đài truyền hình Al Jazeera (trụ sở Qatar).
“Một cuộc xâm lược đang diễn ra ở Yemen và chúng tôi sẽ đáp trả. Các chiến dịch quân sự này sẽ đẩy khu vực vào một cuộc chiến tranh diện rộng”, ông Bukhaiti cảnh báo.
Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait, Bahrain và Qatar cho biết họ đã quyết định hành động nhằm bảo vệ Yemen trước cái họ gọi là hành động xâm lược của phiến quân Houthi theo lời đề nghị của Tổng thống Yemen Mansour Hadi, Reuters dẫn lại tuyên bố chung của năm nước Vùng Vịnh.
Năm nước Vùng Vịnh đã hành động sau khi Houthi, được Iran hậu thuẫn, cùng với lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh tăng cường lực lượng ở thành phố Aden. Họ cáo buộc Houthi là công cụ của Iran để xâm lược Yemen, nhưng Houthi luôn bác bỏ cáo buộc này.
AFP dẫn lời các nguồn tin an ninh Yemen cho biết những cuộc không kích đánh trúng các vị trí then chốt của phiến quân.
Yemen chìm trong hỗn loạn trong những tháng gần đây. Phiến quân Hồi giáo dòng Shiite Houthi chiếm thủ đô Sana’a của Yemen buộc Tổng thống Mansour Hadi phải rời khỏi thủ đô đến thành phố Aden và ông Hadi tuyên bố Aden là “thủ đô tạm thời” của nước này, theo AFP.
Ngoại trưởng Yemen Riyad Yassin cảnh báo Houthi chiếm được Aden sẽ dìm Yemen vào nội chiến. Nhà Trắng tuyên bố sẽ hỗ trợ chiến dịch quân sự của 5 nước Vùng Vịnh chống lại Houthi.

Phúc Duy

>> Ả Rập Xê Út và đồng minh tấn công phiến quân Houthi
>> Yemen: Phiến quân đánh chiếm thành phố chiến lược Taiz
>> Mỹ rút quân khỏi Yemen
>> Chính phủ Yemen 'dời đô' về Aden

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 149
 
  •   Hôm nay 8,248
  •   Tháng hiện tại 901,926
  •   Tổng lượt truy cập 128,520,165