Australia, Indonesia hợp tác điều tra về quỹ tài trợ khủng bố IS

Thứ năm - 26/03/2015 10:28
Australia, Indonesia hợp tác điều tra về quỹ tài trợ khủng bố IS Australia, Indonesia hợp tác điều tra về quỹ tài trợ khủng bố IS

Nhà chức trách Australia và Indonesia đang điều tra các khoản tiền tài trợ lớn được gây quỹ tại Australia và sau đó được chuyển đến Indonesia để hỗ trợ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Australia, Indonesia hợp tác điều tra về quỹ tài trợ khủng bố IS 1
Phiến quân IS (Nguồn: ibtimes)

Nguồn tiền tài trợ đã được phát hiện trong một báo cáo tài chính chung giữa Trung tâm phân tích và giao dịch tài chính Indonesia (PPATK) và Trung tâm phân tích và báo cáo chuyển giao tài chính Australia (Austrac).

Theo Phó Chủ tịch PPATK Agus Santoso, thông tin về những người Indonesia nhận tiền đã được chuyển cho Đơn vị cảnh sát chống khủng bố quốc gia Australia (Densus 88). Các quan chức PPATK sẽ sớm lên đường đến Australia để phối hợp điều tra với Austrac.

Ông Agus Santoso cho biết khoản tiền tài trợ đó có thể lên tới “hàng trăm nghìn USD." Hầu hết các khoản gây quỹ cho IS được sử dụng để gửi các phần tử tuyển mộ người Indonesia đi qua Thổ Nhĩ Kỳ để tới Syria.

Tại cuộc hội thảo quốc tế về đối phó với mối đe dọa từ các hoạt động khủng bố IS diễn ra tại Jakarta hôm 23/3, một số chuyên gia cho biết hiện có 19 nhóm ủng hộ IS ở Indonesia, ba nhóm ở Philippines và năm nhóm ở Malaysia. Riêng tại Indonesia có tới 200 trang web Hồi giáo cực đoan, trong đó có nhiều trang truyền bá tư tưởng cực đoan của IS./.
 
Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/australia-indonesia-hop-tac-dieu-tra-ve-quy-tai-tro-khung-bo-is/314068.vnp

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 152
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 149
 
  •   Hôm nay 23,307
  •   Tháng hiện tại 916,985
  •   Tổng lượt truy cập 128,535,224