“Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang.

Thứ ba - 14/10/2014 12:24
“Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang. “Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang.

Bị những cơn đau đầu, đau mắt do bệnh viêm xoang “hành hạ” hơn 7 năm không khỏi, chị Thân Thị Thêu, tổ dân số 7, Thị trấn Mường Ẳng, Điện Biên đã phải kiên trì gần nửa năm trời dùng thảo dược để trị bệnh. May sao, kết quả đạt được còn hơn cả sự mong đợi.

 “Chết đi sống lại” vì đau đầu do viêm xoang

Chia sẻ với chúng tôi về quãng thời gian dài bị bệnh, chị Thêu rầu rĩ kể “ Khoảng 7 năm về trước, hễ cứ căng thẳng hoặc phải nghĩ ngợi điều gì là nửa đầu sau của tôi lại bị đau. Một thời gian sau đó, tôi cảm thấy mắt mình bị sụp xuống, lúc nào cũng có cảm giác buồn ngủ và hoa mắt. Tôi còn bị ho và viêm họng dai dẳng do dịch đờm chảy từ hốc xoang xuống. Các cơn đau đầu ngày càng dữ dội, hành hạ tôi theo chu kỳ 2 lần/ 1 ngày vào 9-10 giờ sáng và 1-2 giờ chiều”.

Nghiêng đầu, cúi đầu, quay đầu đều đau khiến chị phải nằm ngửa bất động và thả lỏng đầu óc trong suốt thời gian phát bệnh. Lúc này, chỉ cần để bộ não làm việc hay suy nghĩ một chút hoặc thời tiết thay đổi cũng khiến cơn đau tăng gấp mấy lần. Vì vậy mà công việc kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày của chị bị ảnh hưởng nặng nề.

Lật tập hồ sơ bệnh án cho chúng tôi xem, chị kể: “Lo lắng vì bệnh ngày một nặng hơn, tôi đi khám thì được biết mình bị viêm xoang hai hàm sàng sau. Tôi uống thuốc theo đơn bác sỹ kê được 2 ngày thì bệnh giảm. Tôi mừng quá, uống tiếp sang tới ngày thứ 11 thì bị đau dạ dày dữ dội nên phải ngừng thuốc. Khoảng 1-2 tháng sau đó, bệnh xoang của tôi lại tái phát. Lúc này, tôi thấy đến nhanh hơn và nặng hơn nhiều so với trước đây. Có thời điểm, tôi còn đau lan sang cả 2 bên mắt, nhiều lúc không mở nổi mắt.”

“Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang. 1

Chị Thân Thị Thêu sẵn lòng chia sẻ qua SĐT 0918. 686. 978

“Vị cứu tinh” xuất hiện

Với quyết tâm chữa dứt điểm căn bệnh quái ác này, một lần nữa chị Thêu lại đến bệnh viện khám chữa. Chị hồ hởi kể: “Bác sỹ chẩn bệnh cho tôi bảo: bệnh xoang rất khó chữa trị triệt để bằng thuốc Tây. Hơn nữa, do tôi ại bị đau dạ dày nên tốt nhất là nên chuyển sang điều trị lâu dài bằng thảo dược được bào chế thành dạng viên có chứa thành phần Tân di – Thương nhĩ tử, vừa an toàn, vừa tiết kiệm lại vừa trị được bệnh tận gốc. Vậy là tôi về mua đúng loại thuốc trị viêm xoang có các thành phần này để uống”.

“Uống tới lọ thứ 4 thì tôi thấy bệnh đau tăng lên, chưa khi nào tôi bị đau đớn khổ sở như vậy. Tôi vừa sợ, vừa lo nên đã gọi lên tổng đài 043 995 3901 xin tư vấn và được biết đó chỉ là hiện tượng “công thuốc”, nghĩa là thuốc đang có tác dụng tốt. Sau thời gian này, bệnh sẽ giảm và khỏi dần. Được sự động viên của bác sỹ tư vấn, tôi đã kiên trì uống tiếp và tới hộp thứ 8 thì các cơn đau đã gần như biến mất. Mừng quá, tôi uống một lèo 25 hộp, đến nay bệnh gần như đã khỏi 100%”.

Chị hồ hởi khen: Đây toàn là các thảo dược từ thiên nhiên nên ngoài tác dụng tiêu viêm, giải độc, thông mũi, thông xoang hiệu quả, từ khi sử dụng sản phẩm đến nay cũng chừng 6 tháng rồi mà chưa khi nào thấy dạ dày có dấu hiệu bị đau. Giờ đây, tôi đã có thể thoải mái sống và tiếp tục công việc kinh doanh yêu thích của mình rồi!

Để được tư vấn thêm về bệnh viêm xoang, độc giả vui lòng gọi đến tổng đài: 1900.63.64.68 (trong giờ hành chính).

“Sống lại” sau hơn 7 năm bị viêm xoang. 2

Thuốc thảo dược Thông Xoang Tán Nam Dược có thành phần từ bài thuốc cổ phương Tân Di Tán danh tiếng, được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP- WHO (Thực hành tốt sản xuất thuốc theo Tổ chức Y tế thế giới) của công ty Nam Dược.

Chỉ định: Điều trị viêm xoang mạn tính, viêm mũi dị ứng có các triệu chứng: đau nhức, ê ẩm vùng đầu trán, sổ mũi, nghẹt mũi.

Chống chỉ định: Không dùng cho phụ nữ có thai.

Liều dùng: uống 6-8 viên/ngày chia làm 2 lần. Thời gian dùng từ 1-2 tháng hoặc kéo dài hơn với thể viêm xoang phức tạp, lâu năm.

 Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Tư vấn: 1900.63.64.68 - Website: www.thongxoangtan.vn

Số giấy tiếp nhận HSĐKQC của Cục QLD- Bộ Y tế: 0240/12/ QLD-TT.

Nguồn tin: 24h


 
 Từ khóa: rầu rĩ, nằm ngửa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 181
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 180
 
  •   Hôm nay 15,929
  •   Tháng hiện tại 861,640
  •   Tổng lượt truy cập 128,479,879