Chelsea - Newcastle: The Blues phục hận

Thứ bảy - 10/01/2015 12:54
Chelsea - Newcastle: The Blues phục hận Chelsea - Newcastle: The Blues phục hận

Chelsea từng thua Newcastle ở vòng 15, nhưng ở thời điểm này, Chích choè suy yếu rất nhiều so với cách đây 1 tháng. Do đó, đây là cơ hội để The Blues phục hận và giữ vững ngôi đầu.

* Vòng 21 Ngoại hạng Anh – 22h ngày 10/1, sân Stamford Bridge (Zing.vn tường thuật trực tiếp)

Từ nỗi đau mang tên Papiss Cisse

Ngày 6/12/2014, Chelsea kéo quân đến sân St James’ Park với sự tự tin tuyệt đối. Hành trang của họ là chuỗi trận bất bại kéo dài từ đầu mùa giải. Hành trang của họ là sự hưng phấn sau khi vừa nghiền nát Tottenham 3-0 trong trận derby thành London. Thời điểm đó, The Blues còn được so sánh với Arsenal bất bại huyền thoại mùa 2003/04.

 

Chelsea - Newcastle: The Blues phục hận 1
Chelsea đã sẵn sàng cho màn rửa hận Newcastle trên sân nhà.

Ấy vậy mà cú sốc đã xảy ra. Hai bàn thắng của Papiss Cisse khiến Chelsea nhận thất bại 1-2 và đó chính là trận thua đầu tiên trong mùa giải của thầy trò Jose Mourinho. Cay đắng cho The Blues hơn nữa bởi chính trận thua này đã mở ra một loạt những cú vấp sau đó của họ. Chelsea để Southampton cầm hoà 1-1 và thảm bại 3-5 trước Tottenham đúng vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1. Từ chỗ hơn Man City 8 điểm trước khi bước vào tháng 12, The Blues giờ đã để đối thủ đuổi kịp trên BXH. Từ chỗ có lợi thế cực lớn trong cuộc đua vô địch, Chelsea đã đánh mất tất cả và nhận tác động tiêu cực cực lớn về mặt tinh thần. Nói vậy để thấy, cú vấp ở St James’ Park tai hại thế nào với đội quân của Mourinho.

Và cú vấp ấy cũng khiến mối hận của The Blues với Chích chòe và cá nhân Cisse càng lớn hơn nữa bởi chính tiền đạo Senegal này hồi năm 2012 là tác giả của một cú đúp khác giúp Newcastle quật ngã Chelsea 2-0 ngay tại Stamford Bridge.

... tới thời cơ phục hận

Chelsea sa sút trong tháng 12 năm ngoái. Nhưng cũng cần phải thông cảm cho The Blues bởi họ chính là ông lớn có lịch thi đấu khủng khiếp nhất chặng marathon mùa Đông. Khi liên tiếp phải gặp những vật cản khó chịu như Stoke, West Ham, Southampton, Tottenham, việc Chelsea vấp ngã cũng là điều dễ hiểu. Còn về cơ bản, nhìn lại màn trình diễn từ đầu mùa giải của The Blues, họ vẫn chơi bóng như một nhà vô địch thực thụ. Và họ vẫn xứng đáng là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch năm nay.

Chelsea - Newcastle: The Blues phục hận 2
Mourinho thẫn thờ sau trận thua 2-1 của Chelsea trước Newcastle.

Bên cạnh đó, dù đã mất lợi thế 8 điểm nhưng không thể phủ nhận Chelsea vẫn nắm trong tay những ưu thế lớn khác. Đầu tiên là việc đội hình The Blues gần như miễn nhiễm với virus chấn thương tính đến thời điểm này. Nên nhớ, cả Man City và M.U đều khổ sở bởi quá nhiều trụ cột chấn thương dài ngày từ đầu mùa giải. Kế tiếp, lịch thi đấu của Chelsea trong 7 vòng đấu tới nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với đối thủ nguy hiểm nhất, Man City. Mourinho cũng đủ bản lĩnh và tài năng để đưa The Blues vượt qua khỏi gian khó. Bằng chứng, ngay sau thất bại 3-5 trước Tottenham thì Chelsea đã có chiến thắng 3-0 trước Watford để tìm lại sự tự tin. Nếu tận dụng được những lợi thế kể trên, cái ngày mà Chelsea lại tạo ra cách biệt điểm số với Man City có lẽ cũng không còn xa.

Dĩ nhiên, trước tiên thì The Blues phải đánh Newcastle tối nay. Hơn 1 tháng trước, Chích choè từng khiến Chelsea phải ôm hận. Nhưng bây giờ, Newcastle đã là đội bóng hoàn toàn khác. Thời điểm Newcastle đánh bại Chelsea 2-1 là lúc họ đang có phong độ cực cao. Còn kể từ sau chiến thắng ấn tượng đó, Newcastle đã sa sút không phanh. Bằng chứng là 7 trận gần nhất, Newcastle chỉ thắng 1 nhưng nhận 5 thất bại.

Chelsea - Newcastle: The Blues phục hận 3
Newcastle sẽ khó đứng vững trước 1 Chelsea được thi đấu trên sân nhà.

Chưa hết, đội hình Newcastle cũng đang bị tàn phá nặng nề vì virus chấn thương và CAN 2015. Danh sách thương binh của Newcastle giờ nhiều bậc nhất Premier League với những cái tên như Elliot, Steven Taylor, Ameobi, De Jong… CAN 2015 cũng lấy đi của Chính choè những cầu thủ quan trọng như Tiote, Cisse. Trong đó, sự vắng mặt của Cisse, người lập cú đúp vào lưới Chelsea trận lượt đi, là đáng lo ngại nhất.

HLV Jose Mourinho (Chelsea): Họ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi trong trận lượt đi. Tuy nhiên, đá tại Stamford Bridge sẽ rất khác. Trong sự nghiệp, tôi đã dẫn dắt Chelsea toàn thắng cả 5 trận gặp Newcastle khi được đá trên sân nhà. Tối nay sẽ là chiến thắng thứ 6.

HLV John Carver (Newcastle): Newcastle đang không có phong độ tốt trong thời điểm này. Chúng tôi cũng có quá nhiều cầu thủ dính chấn thương. Đây sẽ là chuyến hành quân rất khó khăn với Newcastle. Điều chúng tôi cần là duy trì tinh thần chiến đấu như trận lượt đi.

Điều quan trọng nhất, Alan Pardew, thuyền trưởng của Newcastle, nhà đạo diễn cho chiến thắng 2-1 trước Chelsea cách đây 1 tháng, giờ đã ra đi. Chích choè vẫn chưa tìm ra người đủ khả năng thay thế Pardew và dẫn dắt họ hành quân tới Stamford Bridge tối nay chỉ là HLV tạm quyền John Carver non kinh nghiệm. 

 

Tóm lại, Newcastle giờ không còn là kẻ ngáng đường bướng bỉnh như giai đoạn lượt đi nữa. Và đó chính là thời cơ vừa để Chelsea phục hận, vừa giữ vững ngôi đầu bảng trước sức tấn công dữ dội từ Man City.

Thông tin xung quanh:

2 - Chelsea ghi ít nhất 2 bàn trong 9 trận sân nhà gần nhất ở Premier League.

3 - 5/6 trận gần nhất của Newcastle ở Premier League có ít nhất 3 lần lưới rung.

6 - Trong 7 trận sân nhà gần nhất ở Premier League, Chelsea giữ sạch lưới tới 6 trận.

9 - Chelsea đã toàn thắng cả 9 trận sân nhà gần nhất ở Premier League.

+ Chelsea: Đội hình mạnh nhất.

Chelsea - Newcastle: The Blues phục hận 4
Thành tích đối đầu nghiêng về Chelsea.

+ Newcastle: Vắng Elliot, Steven Taylor, Ameobi, Obertan, Aarons, De Jong (chấn thương), Tiote, Cisse (dự CAN 2015), khả năng ra sân của Janmaat, Coloccini, Colback, Sissoko còn bỏ ngỏ.

+ Chelsea chỉ thua theo châu Á 2/8 trận gần nhất. Trên sân nhà, họ cũng chỉ thua theo châu Á 1/10 trận gần nhất.

+ 7/8 trận gần nhất của Chelsea có tổng bàn thắng là số chẵn.

+ Newcastle thua 6/7 trận gần nhất theo châu Á. Con số này trên sân khách là 5/6 trận gần nhất.

+ 11/17 trận sân khách gần nhất của Newcastle có tổng bàn thắng là số chẵn.

Chelsea - Newcastle: The Blues phục hận 5
10 trận sân nhà gần đây của Chelsea.
Chelsea - Newcastle: The Blues phục hận 6
10 trận sân khách gần nhất của Newcastle.

Tối thiểu 1 bàn hiệp 1: 14/20 trận gần nhất của Chelsea có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. Trong khi đó 17/20 trận sân nhà gần nhất của The Blues có kịch bản tương tự. NHM nên đợi sau 15 phút đầu rồi mới đặt niềm tin.

Tối thiểu 3 bàn: 6/8 trận gần nhất của Newcastle có ít nhất 3 lần lưới rung. 7/11 trận gần nhất trên sân nhà của Chelsea có kịch bản tương tự. Trận này nhiều khả năng khó có ngoại lệ.

Trong 149 lần đụng độ trên mọi mặt trận thì Chelsea đã thắng tới 61 và chỉ thua 50 trận. Hai lần gần nhất gặp Newcastle ở Stamford Bridge thì Chelsea cũng thắng cả 2.

Đội hình dự kiến:

Chelsea - Newcastle: The Blues phục hận 7

Dự đoán: 4-0

Bạn chọn tỷ số nào?

Chelsea - Newcastle: The Blues phục hận 8

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 140
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 136
 
  •   Hôm nay 4,287
  •   Tháng hiện tại 897,965
  •   Tổng lượt truy cập 128,516,204