"Không chấp nhận tồn tại thủ tục hành chính cỏn con"

Chủ nhật - 06/03/2016 11:17
"Không chấp nhận tồn tại thủ tục hành chính cỏn con" "Không chấp nhận tồn tại thủ tục hành chính cỏn con"

Trước phản ánh thủ tục hành chính gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị phải cải cách, nếu không sẽ xem xét trách nhiệm cán bộ.

Làm việc tại Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long (huyện Đông Anh) vào sáng 4/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo phải cải cách ngay các thủ tục hành chính nhũng nhiễu, gây phiền hà.

Thủ tục hành chính từ năm 1997

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Lộc, Phó tổng giám đốc KCN Thăng Long, nêu rõ thực trạng nhiều thủ tục hành chính không đáng có mà các nhà đầu tư đang phải gánh chịu. 

"Các công ty, các nhà đầu tư vẫn phải giải quyết rất nhiều thủ tục hành chính. Như liên quan đến đất đai, tới sổ đỏ, chúng tôi rất muốn TP phải tổ chức nhanh gọn, giảm trừ những thủ tục không cần thiết", ông Lộc nói và yêu cầu các sở, ngành có hướng dẫn chi tiết để doanh nghiệp không phải chạy đi chạy lại.

Chứng minh cho những kiến nghị này, ông Lộc cho biết, riêng việc cấp sổ đỏ cho các nhà đầu tư, hiện vẫn phải làm theo thủ tục hành chính từ năm 1997.

Còn vấn đề môi trường, thẩm quyền giải quyết cùng lúc thuộc về 3 cơ quan gồm Ban quản lý, Sở Tài nguyên Môi trường, và UBND huyện Đông Anh. Cụ thể, đánh giá tác động môi trường thuộc Sở; đăng ký quản lý thuộc huyện; kiểm tra lại thuộc Tổng cục Môi trường, Sở, huyện nên xảy ra tình trạng chồng chéo.

Không chỉ vậy, mỗi năm các doanh nghiệp phải tiếp rất nhiều đoàn kiểm tra, có khi cùng một nội dung, gây chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động.

"TP cần giảm tải thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp", ông Lộc kiến nghị.

"Không chấp nhận tồn tại thủ tục hành chính cỏn con" 1
Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các ban ngành, đơn vị phải cải cách thủ tục hành chính, nếu không sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Ảnh: Khánh An. 

"Đặt mình là doanh nghiệp xem có chịu được không?"

Lắng nghe kiến nghị của đại diện doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự ngạc nhiên khimột KCN hình thành và phát triển 20 năm như KCN Thăng Long mà một số thủ tục hành chính phiền hà vẫn tồn tại. Theo ông Hải, đó là trách nhiệm rất lớn của địa phương, các cơ quan ban ngành thuộc TP Hà Nội.

"Cải cách hành chính là nhiệm vụ mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được, chỉ cần quyết tâm nỗ lực và phối hợp chặt chẽ với nhau. Bỏ cái tôi ra ngoài, bỏ cái ích kỷ của từng cơ quan, tổ chức là chúng ta làm được" - Bí thư Hà Nội nói.

Nếu đặt mình là doanh nghiệp, xem chúng ta có chịu được không? Vừa tiếp đoàn kiểm tra này, tiễn ra đến cửa lại gặp đoàn kiểm tra khác cùng một nội dung. Như vậy là ích kỷ, gây khó khăn, gây nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Theo ông, vẫn còn tình trạng xảy ra các sự vụ kiểu 'con voi vẫn chui lọt lỗ kim' là do chồng chéo, quá nhiều cơ quan cùng kiểm tra. Trong khi đó, cải cách hành chính là đưa trách nhiệm rất rõ từng đầu người một, từng cấp một.

"Việc này tuy nhỏ nhưng nghe đau đớn, nghe buồn lắm, không đáng" – ông Hải gay gắt.

Ngay tại buổi làm việc, ông Hải đã yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP, chỉ đạo Sở Kế hoạch đầu tư kiểm điểm lại tất cả nội dung xem trách nhiệm ở đâu, báo cáo lên Thành ủy, Chủ tịch UBND TP để giải quyết càng nhanh, càng tốt.

"Trong khi rất nhiều địa phương khác đã không còn mà thủ đô vẫn vướng những thủ tục hành chính cỏn con là không thể chấp nhận được", ông Hải nói.

Người đứng đầu đảng bộ Hà Nội yêu cầu xem xét, rà soát, chỉ đạo, kiểm tra và báo cáo Thành ủy vấn đề này trong vòng 1 tuần. Thủ tục nào vượt thẩm quyền thì báo cáo TP để giải quyết. 

Ông giao nhiệm vụ tới hết năm các sở, ban ngành, các quận huyện, các phường phải làm tốt công tác cải cách hành chính, không làm tốt thì sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

KCN Thăng Long được thành lập từ năm 1997 có tổng diện tích 274 ha. Hiện, KCN Thăng Long đã lấp đầy toàn bộ diện tích lô đất bởi 97 nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 2,43 tỷ đô la Mỹ, thu hút khoảng 60.000 lao động.

Hàng năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả Khu công nghiệp Thăng Long và các Nhà đầu tư đều đạt khoảng 1,9 đến 2,2 tỷ USD chiếm 2,3% - 2,5% tổng kim ngạch của cả nước và chiếm khoảng 30% của TP Hà Nội.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 148
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 144
 
  •   Hôm nay 32,717
  •   Tháng hiện tại 744,125
  •   Tổng lượt truy cập 130,327,894