Không làm phức tạp tình hình Biển Đông

Thứ sáu - 19/06/2015 07:07
Không làm phức tạp tình hình Biển Đông Không làm phức tạp tình hình Biển Đông

Dân trí Tại cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đề nghị phía Trung Quốc không làm phức tạp tình hình trên Biển Đông, giải quyết bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Không làm phức tạp tình hình Biển Đông 1
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì (Ảnh: VGP/Hải Minh)

Nhậnlời mời của Ủy viên Quốc vụ Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dẫn đầu đoàn đạibiểu Việt Nam sang Bắc Kinh, Trung Quốc tiến hành Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban chỉđạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, từ ngày 17-19/6/2015.

TạiPhiên họp lần này, hai bên đã tập trung trao đổi về trọng tâm các lĩnh vực hợptác nhằm thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận mà lãnh đạocấp cao hai Đảng, hai nước đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bíthư Nguyễn Phú Trọng tháng 4/2015 vừa qua, thực hiện hiệu quả Chương trình hành độngtriển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Trung Quốc, góp phần thúcđẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung phát triển ổn định,lành mạnh và bền vững.

Hai bên nhất trí duy trìcác chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước;triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2016 – 2020; tổ chứctốt một số hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân và Thanh niên hai nướctrong năm 2015.

Hai bên đã xác định một số trọng tâm công tác lớn nhằm tăng cườnggiao lưu, hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương hai nước, nhất là trong cáclĩnh vực Ngoại giao, Quốc phòng, An ninh, thực thi pháp luật; nhất trí các biệnpháp thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất, cùng có lợi đạt tiến triển mới,bao gồm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư phát triển ổn định, cân bằng,lành mạnh mở rộng hợp táctrên các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giao thông vận tải, khoa học công nghệ,văn hóa, giáo dục, báo chí, tạo điều kiện thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác, pháttriển kinh tế giữa các địa phương biên giới hai nước.

Hai bên trao đổi ý kiếnthẳng thắn về vấn đề trên biển, nhấn mạnh cần tuân thủ nhận thức chung quan trọngđã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thỏathuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam -Trung Quốc”; sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt- Trung, kiên trì thông qua đàm phán, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài màhai bên đều có thể chấp nhận được; cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thựchiện đầy đủ có hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớmđạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); không có hành động làm phức tạp,mở rộng tranh chấp; xử lý kịp thời thỏa đáng vấn đề nảy sinh, duy trì đại cụcquan hệ Việt - Trung và hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Kết thúc cuộc họp, PhóThủ tướng Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì đã chứng kiến lễ kýBiên bản Phiên họp lần 8 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.

Chiều18/6/2015, tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minhđã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Phó Thủ tướng Phạm BìnhMinh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển ổn định quan hệ đối táchợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, mong muốn hai bên triển khai hiệuquả những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của TổngBí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 4/2015), thiết thực thúc đẩy hợp tác trên cáclĩnh vực giữa hai nước, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không để ảnh hưởng đếnxu thế phát triển của quan hệ hai nước.

Không làm phức tạp tình hình Biển Đông 2
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường (Ảnh: VGP/Hải Minh)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởngPhạm Bình Minh đề nghị Thủ tướng Lý Khắc Cường quan tâm, chỉ đạo các cấp, cácngành và địa phương Trung Quốc thực hiện tốt kết quả đạt được tại Phiên họp lầnnày; tích cực thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất phát triển cân bằng, lànhmạnh, bình đẳng cùng có lợi, nhất là tạođiều kiện tăng cường nhập khẩu gạo và các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản củaViệt Nam để góp phần giải quyết vấn đề nhập siêu từ Trung Quốc; tạo điều kiệncho tăng cường giao lưu, hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương biên giới hainước, kiểm soát tốt bất đồng ở Biển Đông, không làm phức tạp tình hình trên biển,giải quyết bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về LuậtBiển 1982.

Thủ tướng Trung Quốc LýKhắc Cường đánh giá cao kết quả Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban chỉ đạo hợp tác songphương Việt Nam - Trung Quốc; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốchết sức coi trọng và kiên trì phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diệnvới Việt Nam, mong muốn duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước; sẵnsàng cùng Việt Nam nắm chắc xu thế phát triển quan hệ hai nước, xử lý thỏa đángbất đồng, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực giữa hai nước, góp phầnduy trì hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực.

Cùng ngày, Phó Thủ tướngPhạm Bình Minh đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Hai bên nhấttrí tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước, phát huy vai trò làcơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, thúc đẩy các chuyếnthăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tăng cường hợp tác thựcchất trong các lĩnh vực giữa hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư,tạo cơ sở cho phát triển quan hệ hai nước.

PV

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 164
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 153
 
  •   Hôm nay 20,278
  •   Tháng hiện tại 831,435
  •   Tổng lượt truy cập 130,415,204