Báo Mỹ: Các phi công phải học lái Boeing 737 Max trên iPad

Thứ hai - 18/03/2019 10:34
Báo Mỹ: Các phi công phải học lái Boeing 737 Max trên iPad Báo Mỹ: Các phi công phải học lái Boeing 737 Max trên iPad

Dân trí Một số phi công Mỹ dường như đã không được cung cấp thông tin đầy đủ về các tính năng mới của Boeing 737 Max và phải học trên máy tính bảng iPad trong 2 giờ đồng hồ mà không được tập trên hệ thống mô phỏng, báo New York Times đưa tin.

Báo Mỹ: Các phi công phải học lái Boeing 737 Max trên iPad 1

Một chiếc máy bay Boeing 737 Max 8 của Ethiopian Airlines (Ảnh minh họa: BBC)

Dòng máy bay mới Boeing 737 Max đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau 2 vụ tai nạn hàng không thảm khốc trong 5 tháng làm 346 người chết. Những tương đồng trong 2 vụ tai nạn làm dấy lên những đồn đoán rằng dòng máy bay Boeing có thể bị gặp trục trặc về kỹ thuật, dẫn đến bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh.

Thông thường, với các dòng máy bay mới đi vào hoạt động, phi công thường được tập luyện trên các thiết bị mô phỏng (buồng lái giả định) do hãng hàng không cung cấp để học cách sử dụng các tính năng, khám phá những yếu tố kỹ thuật, cũng như thực hành các tình huống giả định và cách ứng phó nhanh chóng với các kịch bản bất lợi.

Theo New York Times, nhiều phi công của 2 hãng Southwest Airlines và American Airlines tiết lộ rằng họ đã liên tục yêu cầu Boeing cung cấp các thiết bị giả lập cho dòng 737 Max để họ luyện tập. Tuy nhiên, Boeing và cơ quan Quản lý hàng không nội địa Mỹ FAA cho rằng những phi công đã có kinh nghiệm với máy bay Boeing không cần phải trải qua khóa huấn luyện với thiết bị giả lập. Thay vào đó, họ được đào tạo thông qua iPad trong vòng 2 giờ đồng hồ.

Theo ông Greg Bowen của Hiệp hội phi công Southwest Airlines, phần mềm mô phỏng bay cho 737 Max cũng chỉ được Boeing tung ra một thời gian ngắn trước khi máy bay này hoàn tất.

Một số phi công Mỹ nói rằng họ chưa được thông báo đầy đủ về cách thức sử dụng, ứng phó với các tính năng mới của Boeing 737 Max, bao gồm hệ thống chống rơi tự do, tính năng đang bị nghi ngờ là nguyên nhân khiến 2 máy bay của Ethiopian Airlines và Lion Air của Indonesia bị rơi.

Theo New York Times, các phi công học về Boeing 737 Max mà không có thiết bị giả lập đã tự lập ra một cẩm nang dài 13 trang nêu rõ những điểm khác biệt giữa dòng máy bay này và phiên bản tiền nhiệm, nhưng văn bản này cũng không nhắc gì tới tính năng chống rơi tự do.

Ngoài ra, sau tai nan của Lion Air hồi tháng 10 năm ngoái, Boeing cam kết sẽ sửa lỗi phần mềm trong một vài tuần và nhấn mạnh các phi công không cần thêm sự huấn luyện bổ sung.

Hiện hầu hết các máy bay Boeing 737 Max đã bị cho ngừng hoạt động trên toàn thế giới kể từ khi nó chính thức được bay vào tháng 5/2017.

Các hộp đen đang được phân tích tại Pháp nhưng FAA đã xác nhận có điểm tương đồng giữa 2 tai nạn của Ethiopian Airlines với Lion Air. Trong 2 vụ việc, máy bay đều rơi vài phút sau khi cất cánh và các chuyên gia nghi ngờ rằng nguyên nhân của các thảm họa đế từ việc các cảm biến đã đọc sai các thông số, dẫn tới các hệ thống điều khiển tự động làm chúc mũi máy bay xuống đất và khiến máy bay bị rơi.

Đức Hoàng

Theo Sputnik

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 167
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 161
 
  •   Hôm nay 17,664
  •   Tháng hiện tại 817,499
  •   Tổng lượt truy cập 128,435,738