C.Ronaldo lần thứ 3 đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA

Thứ ba - 13/01/2015 07:01
C.Ronaldo lần thứ 3 đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA C.Ronaldo lần thứ 3 đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA

Dân trí Không nằm ngoài dự đoán, Cristiano Ronaldo đã vượt qua hai đối thủ Lionel Messi và Manuel Neuer để chính thức giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2014. Đây là lần thứ 3 siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành chủ nhân của danh hiệu cao quý này.

Cuộc đua đếndanh hiệu Quả bóng vàng (QBV) FIFA 2014 khá kịch tính khi C.Ronaldo, Messi và Manuel Neuer đềucó những lợi thế riêng. Tuy vậy, trước khi gala trao giải Quả bóng vàng diễn ra,đa phần các chuyên gia cũng như các tờ nhật báo thể thao uy tín đều đưa ra quanđiểm rằng C.Ronaldo sẽ tiệm cận kỷ lục của Messi. Tức giành QBV thứ 3 trong sựnghiệp, chỉ còn kém số lần đoạt QBV của siêu sao người Argentina đúng 1 lần.

Và kịch bảncủa đêm Gala trao giải QBV FIFA 2014 đã diễn ra đúng như dự đoán. Cụ thể, siêusao người Bồ Đào Nha giành được 37.66% số phiều bầu, bỏ khá xa hai đối thủ Messi(15.76%) và Ribéry (15.72%). So với năm ngoái, (giành được 27.99% số phiều bầu),chiến thắng của C.Ronaldo năm nay thuyết phục hơn hẳn.

C.Ronaldo lần thứ 3 đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 1
Lần thứ 3trong sự nghiệp, C.Ronaldo đoạt danh hiệu QBV

Mặc dù trảiqua một kỳ World Cup đáng quên tuy nhiên C.Ronaldo lại thi đấu rất bùng nổtrong màu áo Real Madrid trong năm vừa qua. CR7 đóng góp tới 56 pha lập côngcho đội bóng áo trắng trong năm 2014 và chinh phục hàng tá danh hiệu cá nhân lẫntập thể cao quý. Có thể kể đến danh hiệu vua phá lưới La Liga (Pichichi), Chiếcgiày vàng châu Âu (cùng Suarez), vô địch Copa del Rey, siêu cúp châu Âu, cúp thếgiới các CLB, vua phá lưới Champions League với số bàn thắng kỷ lục (17 bàn),và đặc biệt nhất, chức vô địch Champions League.

Đây là lầnthứ 3 trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo đoạt danh hiệu cá nhân cao quý nhất củalàng túc cầu, cân bằng kỷ lục của những huyền thoại Johan Cruyff, MichelPlatini và Marco van Basten. Lần đầu tiên CR7 có được vinh dự này là vào năm2008, khoảng thời gian anh thi đấu bùng nổ trong màu áo Manchester United. 4năm liên tiếp sau đó, CR7 (3 năm giành quả bóng bạc) đều ngậm ngùi nhìn Messibước lên bục nhận QBV.

Đến năm2013, siêu sao người Bồ Đào Nha trở lại đỉnh cao và thời điểm “vua bóng đá”Pele xướng tên chủ nhân QBV FIFA 2013 thực sự là khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc đốivới anh. Và năm nay, năm 2014, lần đầu tiên trong sự nghiệp, C.Ronaldo đã bảo vệthành công danh hiệu Quả bóng vàng. Thay cho những giọt nước mắt hạnh phúc ởGala năm ngoái, năm nay, sau khi huyền thoại Thierry Henry xướng tên, C.Ronaldobước lên bục nhận giải với vẻ tươi vui và đầy tự tin.

C.Ronaldo lần thứ 3 đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2
C.Ronaldođang tiến đến rất gần kỷ lục số lần giành QBV của Messi

Siêu saongười Bồ Đào Nha chia sẻ sau khi nhận giải: “Tôi có thể nhìn thấy mẹ tôi, giađình tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người bình chọn cho tôi. HLVcủa tôi, đồng đội của tôi, Chủ tịch câu lạc bộ. Thật là một năm khó quên. Giànhdanh hiệu này luôn có cảm giác rất đặc biệt và tất cả những gì tôi có thể nóilà tôi muốn tiếp tục làm việc như tôi đã làm trong thời gian qua, cố gắng giànhđược thật nhiều danh hiệu - cá nhân và tập thể - cho mẹ tôi, cha tôi, ngườiluôn dõi theo từng bước chân của đứa con trai.

Tôi luôn cốgắng cải thiện mình qua từng ngày. Tôi muốn nói với mọi người Bồ Đào Nha rằng tôikhông bao giờ nghĩ tôi có thể đoạt được danh hiệu này đến 3 lần. Tất nhiên nólà một cái gì đó luôn luôn ở bên tôi, tôi muốn trở thành một trong những cầu thủvĩ đại nhất của mọi thời đại, và điều này đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Vì vậy, tôimuốn cảm ơn tất cả các bạn cho buổi tối ngày hôm nay.” Kết thúc bài phát biểu,C.Ronaldo tạo điểm nhấn bằng những động tác đặc trưng khi ăn mừng trên sân cỏ.

Kết quả cuối cùng của Gala bầu chọn Bóng vàng 2014:

Quả bóng vàng FIFA 2014: Cristiano Ronaldo(Real Madrid/Bồ Đào Nha)

Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm: NadineKessler (Vfl Worfsburg/Đức)

HLV nam xuất sắc nhất năm: Joachim Loew (Độituyển Đức)

HLV nữ xuất sắc nhất: Ralf Kellermann (Độituyển Đức)

Bàn thắng đẹp nhất năm (FIFA Puskas Award):James Rodriguez (trận Colombia - Uruguay)

Đội hình tiêu biểu của năm (4-3-3): ManuelNeuer (Bayern Munich/Đức); Philipp Lahm (Bayern Munich/Đức), Sergio Ramos (RealMadrid/Tây Ban Nha), David Luiz (Chelsea - PSG/Brazil), Thiago Silva(PSG/Brazil); Angel Di Maria (Real Madrid - Man United/Argentina), Toni Kroos(Bayern Munich - Real Madrid/Đức), Andres Iniesta (Barcelona/Tây Ban Nha);Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Bồ Đào Nha),Arjen Robben (Bayern Munich/Hà Lan).

Giải Chủ tịch FIFA: Hiroshi Kagawa (cựu cầuthủ, nhà báo người Nhật Bản)

Giải Fair Play: Đội ngũ tình nguyện viên củaFIFA



Duy Khánh

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 71
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 68
 
  •   Hôm nay 25,768
  •   Tháng hiện tại 381,469
  •   Tổng lượt truy cập 128,979,647