Hội An bảo tồn hệ thống di tích giếng cổ

Thứ năm - 29/01/2015 08:44
Hội An bảo tồn hệ thống di tích giếng cổ Hội An bảo tồn hệ thống di tích giếng cổ

Ngày 28.1, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết đã giao Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa TP triển khai tu bổ, tôn tạo một số giếng cổ tại các phường: Minh An, Cẩm Phô trong năm 2015.

Ngày 28.1, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết đã giao Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa TP triển khai tu bổ, tôn tạo một số giếng cổ tại các phường: Minh An, Cẩm Phô trong năm 2015.

Hội An bảo tồn hệ thống di tích giếng cổ 1Giếng cổ trước chợ Hội An được che mái - Ảnh: H.X.H
Có 8 giếng cổ được tu bổ, tôn tạo do hoang phế, bị che khuất hoặc lấn chiếm… nằm ở cạnh nhà thờ tộc Nguyễn Tường, trước nhà số 685 Hai Bà Trưng, 96 Nguyễn Thái Học, tại công viên Kazik, đình Ông Voi, miếu Âm Hồn, Văn Thành miếu Minh Hương, Tín Nghĩa từ.
Những giếng cổ này nằm trong hệ thống khoảng 80 giếng cổ tại Hội An, có niên đại 400 - 500 năm trở lên, được xây dựng bởi kỹ thuật nguyên sơ cộng với kinh nghiệm về phong thủy, chọn vị trí (dọc theo sông Đế Võng, trung tâm phố cổ)... của người Chăm để cho nước giếng trong và sạch.
Theo ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa TP.Hội An, hệ thống di tích giếng cổ có giá trị văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng và sinh hoạt đặc biệt của đô thị thương cảng, là loại hình di tích tiêu biểu ở di sản văn hóa thế giới Hội An.

H.X.H

>> Người giữ hồn phố Hoài - Kỳ 5: 40 năm vá áo mưa 'tàu ngầm'
>> Không thể sống trong di sản chỉ để ngắm nhìn
>> Phát hiện thư bang giao với Nhật Bản từ năm 1591
>> Khẩn cấp bảo tồn văn hóa Quảng Nam

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 222
 
  •   Hôm nay 18,119
  •   Tháng hiện tại 18,119
  •   Tổng lượt truy cập 130,440,204