Hoa hậu Giáng My: “Tôi thi Hoa hậu Đền Hùng như một định mệnh”

Thứ hai - 10/06/2019 10:32
Hoa hậu Giáng My: “Tôi thi Hoa hậu Đền Hùng như một định mệnh” Hoa hậu Giáng My: “Tôi thi Hoa hậu Đền Hùng như một định mệnh”

Dân trí “Thi Hoa hậu Đền Hùng như một định mệnh vì cuộc thi đã mang lại cho tôi vương miện mà suốt mấy chục năm qua tôi vẫn chưa được trao nó cho ai", Hoa hậu Giáng My nói.

Cuối tuần qua, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, ca sĩ Lều Phương Anh đã giao lưu, tặng sách và chia sẻ nhiều câu chuyện biến ước mơ thành hiện thực của bản thân với các sinh viên Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III (TP. HCM).

Hoa hậu Giáng My: “Tôi thi Hoa hậu Đền Hùng như một định mệnh” 1

Giáng My và Lều Phương Anh tham gia tặng sách cho sinh viên trong "Hành trình từ trái tim".

Mở đầu chương trình, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My chia sẻ đã nghe về hành trình từ nhiều năm trước và rất cảm phục cách nhìn nhận sâu sắc, nhân văn trong đường hướng của hành trình tặng sách ý nghĩa.

“Nhà văn Thomas Carlyle từng nói: “Tất cả những gì con người nói, nghĩ, làm đều được bảo tồn một cách kì diệu qua những trang giấy”. Nhà văn Victo Hugo cho rằng: “Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời”. 

Từ nhỏ người bạn tri kỷ nhất của tôi là những trang sách. Tôi đọc nhiều và luôn tưởng tượng mỗi trang sách như những cánh cửa mở ra một kho báu chứa đựng tất cả những giấc mơ của cuộc sống.

Hoa hậu Giáng My: “Tôi thi Hoa hậu Đền Hùng như một định mệnh” 2

Vì vậy, tôi rất thích cách tiếp cận và truyền đạt cho thế hệ trẻ qua những cuốn sách nhằm nâng cao trí tuệ, sự hiểu biết và kinh nghiệm trước khi cho các em bước vào ngưỡng cửa cuộc đời”, Hoa hậu nói.

Giáng My cho biết, chị ấn tượng với cả 5 cuốn sách được “Hành trình từ trái tim” giới thiệu nhưng “Đắc nhân tâm là cuốn tôi thích nhất. Tôi thiền và tập yoga mỗi ngày nên đối với tôi, tư duy nhìn nhận cuộc đời theo cái nhìn của năng đoạn kim cương: gieo gì gặt nấy, đúng tinh thần mà cuốn sách này mang lại”.

Giáng My cũng gây ấn tượng với các bạn sinh viên bởi câu chuyện “Thi Hoa hậu Đền Hùng như một định mệnh vì cuộc thi đã mang lại cho tôi vương miện mà suốt mấy chục năm qua tôi vẫn chưa được trao nó cho ai. Cũng nhờ vậy mà đến giờ các khán giả, những người luôn yêu quý vẫn luôn gọi tôi là Hoa hậu Đền Hùng, ngoài danh hiệu là nghệ sĩ, MC, hay nhà thơ”.

Hoa hậu Giáng My: “Tôi thi Hoa hậu Đền Hùng như một định mệnh” 3

Giáng My kể, để có được vương miện do chị có sự tự tin vì từng được đào tạo chuyên nghiệp. Thời điểm đó, chị còn là gương mặt ảnh lịch nổi tiếng. “Nhờ tự tin và quyết tâm, tôi đã giành được chiến thắng dù trước đó nhiều ý kiến cho rằng người đoạt giải nên là gương mặt của tỉnh nhà”.

Hiện, ngoài công việc kinh doanh, Giáng My còn đang sản xuất chương trình cho các đài mỗi ngày. “Tôi dành thời gian cho sáng tác, sản xuất và viết lách. Tất cả những việc tôi làm đều có mục tiêu cho cộng đồng và xã hội.

Những chương trình mang lại kiến thức, định hướng, giáo dục là chủ đề tôi tập trung sản xuất bởi theo tôi, chìa khoá của thành công là nhân cách, uy tín và sự bền vững.

Hoa hậu Giáng My: “Tôi thi Hoa hậu Đền Hùng như một định mệnh” 4

Qua đó, Giáng My muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ: “Con người chính là sự sáng tạo hoàn hảo nhất trên hành tinh này. Nếu chúng ta biết khám phá và không ngừng chuyển hoá năng lượng biến nó thành sức mạnh, nó có thể phá tung mọi rào cản và khiến bạn thành công”.

Lần thứ hai đến với hành trình, Lều Phương Anh chia sẻ những góc góc ký ức về những vất vả khó khăn khi chấp nhận làm đủ thứ nghề như lao công, shipper, rửa bát… để theo đuổi đam mê ca hát.

Hoa hậu Giáng My: “Tôi thi Hoa hậu Đền Hùng như một định mệnh” 5

Lều Phương Anh hát tặng sinh viên tại buổi giao lưu.

Chính vì thế, cũng như Hoa hậu Giáng My, Lều Phương Anh rất thích cuốn “Đắc nhân tâm” bởi những bài học rèn luyện bản thân, mang lại hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh.

Sáng cùng ngày, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có buổi gặp gỡ thân mật báo chí. Tại cuộc trò chuyện, khi được hỏi “Vì sao ông dành nhiều tâm huyết, thời gian, công sức, chi phí để chọn sách, in sách và tổ chức một hành trình dài hạn để tặng hàng triệu cuốn sách cho thanh niên, ông mong muốn điều gì ở các bạn trẻ?”.

Hoa hậu Giáng My: “Tôi thi Hoa hậu Đền Hùng như một định mệnh” 6

Giáng My cùng khách mời ký tặng sách cho sinh viên.

Ông Vũ chia sẻ: "Với thanh niên, họ cần có 3 thứ: Phải có chí lớn, khát khao vĩ đại. Để có được điều này cần có một nền giáo dục thật sự được xem là quốc sách, khác với nền giáo dục mang tính thụ động; Cần được chuẩn bị hiểu biết về 12 lĩnh vực (Khoa học, Triết học, Huyền học, Y học, Võ học, Kinh tài học, Chính trị, Đạo đức, Xã hội học, Mỹ học, Âm thanh học và Ngôn ngữ), vốn có sự liên thông, liên hoàn với nhau. Đó là chuẩn bị cho sự minh triết; Cần được trang bị mô hình, sách lược để về sau có thể tự thân vận hành".

Hà Tùng Long

Ảnh: Anh Kiệt, Tiên Nguyễn

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 68
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 63
 
  •   Hôm nay 14,168
  •   Tháng hiện tại 907,846
  •   Tổng lượt truy cập 128,526,085