Tai nạn máy bay tại Đài Loan: 19 người chết, 24 người mất tích

Thứ tư - 04/02/2015 17:23
Tai nạn máy bay tại Đài Loan: 19 người chết, 24 người mất tích Tai nạn máy bay tại Đài Loan: 19 người chết, 24 người mất tích

Dân trí Lực lượng cứu hộ Đài Loan cho biết đã đưa được 34 người ra khỏi chiếc máy bay của hãng TransAsia Airways gặp nạn vào sáng nay, gồm 19 người thiệt mạng và 15 người bị thương. 24 người khác được cho là vẫn đang bị mắc kẹt bên trong máy bay trên sông ở Đài Bắc.


 
Hiện con số thương vong đang không ngừng tăng lên. Hãng tin CNA dẫn một nguồn tin từ cơ quan hàng không dân sự Đài Loan cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa được 34 trên tổng số 58 người trong chiếc máy bay Trans AirAsia xấu số ra ngoài.

Tuy nhiên, trong số 34 người trên, 19 nạn nhân đã tử vong, 15 người khác đang được điều trị tại bệnh viện.
Cũng theo nguồn tin trên, 24 nạn nhân còn lại được cho là đang bị mắc kẹt trong xác máy bay sau khi nó lao xuống sông Cơ Long, Đài Bắc vào sáng nay. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để tìm kiếm những người này.
 
Theo CNA, chính quyền Đài Loan đã triển khai 170 nhân viên cứu thương và cứu hộ cùng nhiều xe cấp cứu, xe cứu hỏa... đến sông Cơ Long (Đài Bắc), nơi máy bay GE235 của hãng hàng không TransAsia Airways rơi xuống.

Vào 10h56 sáng nay, chiếc máy bay GE235 chở theo 58 người, trong đó có 2 trẻ em, đã rơi xuống sông Cơ Long, ở thủ phủ Đài Bắc (Đài Loan) sau khi va chạm với thành của một cây cầu.

Trước đó, AP dẫn một số quan chức địa phương cho biết tính đến chiều nay đã có 15 trong số 28 nạn nhân được đưa ra ngoài máy bay tử vong. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng cứu 30 người còn kẹt trong máy bay.
 
Tai nạn máy bay tại Đài Loan: 19 người chết, 24 người mất tích 1
Lực lượng cứu hộ đang cố gắng đưa những nạn nhân còn lại ra khỏi máy bay. (Ảnh: CNA)

Hãng tin BBC dẫn bản tin địa phương cho biết phi cơ ATR-72 600 mang số hiệu GE235 của hãng TransAsia Airways của Đài Loan đã rơi không lâu sau khi cất cánh từ sân bay Tùng Sơn để bay tới Kim Môn. Hầu hết những người trên phi cơ là khách du lịch đang trên đường đi từ Đài Bắc đến đảo Kim Môn, trong đó có 31 người Trung Quốc đại lục.

Theo báo Guardian, khi phi cơ GE235 rơi xuống, một chiếc taxi bị cánh máy bay quệt qua và suýt bị xẻ làm đôi. Tài xế bị thương đã được đưa tới bệnh viện để điều trị và hiện đang trong tình trạng ổn định.

Tai nạn máy bay tại Đài Loan: 19 người chết, 24 người mất tích 2
Chiếc taxi bị cánh máy bay quệt qua đã hư hỏng nặng. (Ảnh: TVBS)

Strait Times dẫn một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay chiếc phi cơ đã "nghiêng gần 90 độ" và bay ngày càng thấp trước khi va chạm với thành cầu rồi đâm xuống sông vào sáng nay 4/2. Các nhân chứng khác cũng kể rằng họ đã nhìn thấy 2 thi thể rơi từ trên trời xuống vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Tai nạn máy bay tại Đài Loan: 19 người chết, 24 người mất tích 3
Hình ảnh cho thấy quá trình chiếc máy bay gặp nạn. (Ảnh: RT)

Giới chức hàng không Đài Loan cho biết máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp, nhưng chưa nhận lại được hồi đáp từ kiểm soát không lưu thì đã rơi. Hiện Strait Times đưa ra giả thuyết nguyên nhân làm máy bay rơi có thể là do hỏng động cơ đẩy, các cơ quan chức năng chưa lên tiếng về vấn đề này.

Cơ quan hàng không dân dụng Đài Loan thông báo chiếc phi cơ GE235 gặp nạn hôm nay chưa đầy một năm sử dụng, chuyến bay gần đây nhất của chiếc máy bay này là vào hôm 26/1. Cũng theo cơ quan này, cơ trưởng chuyến bay đã có gần 5.000 giờ bay, trong khi cơ phó đã có gần 7.000 giờ bay.
 
Hồi tháng 7 năm ngoái, một chiếc máy bay khác của hãng hàng không TransAsia Airways rơi do gặp bão lớn tại đảo Bành Hồ, làm 48 người thiệt mạng.

TransAsia Airway là một hãng hàng không lâu năm có trụ sở tại Đài Loan, đã bắt đầu hoạt động từ năm 1951. Hãng phục vụ các chặng bay nội địa, nhưng gần đây dã mở rộng thêm một số chuyến bay quốc tế.

Thoa Phạm
Tổng hợp

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 90
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 87
 
  •   Hôm nay 28,009
  •   Tháng hiện tại 873,720
  •   Tổng lượt truy cập 128,491,959