Đến thời điểm này, BV Nhi Trung ương vẫn là BV tập trungđông nhất số ca mắc sởi với 21 trường hợp mắc sởi thì đa phần là trẻ dưới 2 tuổi,trong đó trẻ dưới 9 tháng tuổi chiếm 13 trường hợp (61,9%), 3 trường hợp trẻ từ9 - 1 tuổi và 5 trường hợp trẻ từ 1 - 2 tuổi.
Trong số bệnh nhân này chắc chắn 4 trường hợp chưa được tiêmphòng, còn lại 17 trường hợp không khai thác được tiền sử trước đó bệnh nhi cóđược tiêm sởi hay không.
Trước nguy cơ dịch sởi đang có diễn biến tăng lên, để tăngcường kiểm soát bệnh dịch, đặc biệt là phòng chống lây nhiễm sởi tại các bệnhviện, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phốtrực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành, Giám đốc các bệnh viện trựcthuộc Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các biện pháp đểphòng dịch.
PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục khám chữa bệnh, yêu cầucác bệnh viện phải tổ chức sàng lọc, phân luồng, phát hiện kịp thời các trườnghợp nghi ngờ/mắc sởi ngay tại khu vực tiếp nhận ban đầu. Đồng thời chuẩn bị đầyđủ thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao cần thiết theo hướng dẫn chẩn đoán,điều trị bệnh sởi đã được ban hành.
Các bệnh viện cũng cần tổ chức tuyên truyền phát hiện bệnh sởivà hướng dẫn người bệnh biết cách chăm sóc bệnh sởi nhẹ tại nhà và các cơ sở ytế tuyến xã, phường và chỉ đưa đến bệnh viện tuyến trên các trường hợp bệnh nặngngay tại khu khám bệnh bằng các phương tiện truyền thông của bệnh viện (báo,trang web,..)
Trước đó, tại hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh dịpTết nguyên đán diễn ra đầu tháng 2/2015, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Ytế dự phòng cũng bày tỏ lo ngại dịch sởi có thể bùng phát trở lại.
Hồng Hải
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn