Bí kíp cho nàng muốn bắt đầu trồng rau tại nhà

Chủ nhật - 18/01/2015 09:15
Bí kíp cho nàng muốn bắt đầu trồng rau tại nhà Bí kíp cho nàng muốn bắt đầu trồng rau tại nhà

Nhiều chị em muốn biến ban công nhỏ thành vườn rau sạch nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Bài liên quan: 

Cách trồng rau sạch trong thùng xốp đơn giản

Ăn cả năm chẳng hết hành lá trồng thủy canh

Rất nhiều bà nội trợ do quá sợ các loại thực phẩm có nhiều chất kích thích, hóa chất độc hại nên đã tự tay biến không gian ban công thành những vườn rau tươi mát. Tuy nhiên, họ lại quên đi những điều quan trọng khi bắt đầu trồng rau sạch.

Chọn thời gian và vị trí gieo hạt thích hợp

Có 3 yếu tố cơ bản nên chú ý trước khi gieo hạt chính là: nước, ánh sáng, và thời gian gieo hạt. Gieo hạt quá sớm khiến hạt không nảy mầm được, gây ung thối ngay từ ban đầu. Nên chọn nơi gần nguồn nước để tiện cho tưới tiêu và chọn hướng sao cho được chiếu sáng ít nhất 6 tiếng/1 ngày. Nếu thiếu sáng, rau sẽ sinh trưởng vất vả hơn, ít quả với những loại cây củ quả và ít vị ngọt hơn so với những cây khỏe mạnh.

Chất lượng đất trồng

Bí kíp cho nàng muốn bắt đầu trồng rau tại nhà 1

Cây khác nhau cần lượng dinh dưỡng và màu mỡ khác nhau

Tất cả các loại cây đều cần đến dưỡng chất, nhưng lại yêu cầu lượng dinh dưỡng và độ màu mỡ của đất khác nhau. Sau khi chọn được loại đất phù hợp, nên chú ý đến bước chăm bón bằng các loại hợp chất hữu cơ hạn chế khả năng gây hại tới môi trường và cây cối.

Tưới cây

Bạn cần nắm rõ lượng nước cần thiết của mỗi loại cây. Hầu hết các loại rau đều cần tưới sâu kỹ từ 1-3 lần mỗi tuần. Nhưng lạm dụng tưới quá mức sẽ dẫn tới tình trạng ung thối, khiến rẽ cây không phát triển được.

Chú ý tới số lượng hạt cần gieo

Bí kíp cho nàng muốn bắt đầu trồng rau tại nhà 2

Cần chú ý gieo hạt theo đúng hướng dẫn về khoảng cách cũng như nắm được khoảng cách cần thiết giữa các cây khi trồng rau sạch tại nhà

Bạn cần chú ý gieo hạt theo đúng hướng dẫn về khoảng cách cũng như nắm được khoảng cách cần thiết giữa các cây. Có thể gieo dầy hơn hướng dẫn một chút vì không phải hạt nào cũng có thể nảy mầm. Đầu tiên, nên bắt đầu với loại cây mình thích, và trồng ít loại cây tránh tình trạng khó chăm sóc và kiểm soát.

Nguồn tin: Eva


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 215
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 214
 
  •   Hôm nay 4,156
  •   Tháng hiện tại 849,867
  •   Tổng lượt truy cập 128,468,106