Hươu cao cổ già nhất Bắc Mỹ đã chết

Thứ tư - 19/12/2018 11:27
Hươu cao cổ già nhất Bắc Mỹ đã chết Hươu cao cổ già nhất Bắc Mỹ đã chết

Tamu, chú hươu cao cổ cái già nhất ở Bắc Mỹ đã chết tại vườn thú ở Cheyenne, Colorado vì quá già.

Tamu, chú hươu cao cổ cái già nhất ở Bắc Mỹ đã chết tại vườn thú ở Cheyenne, Colorado vì quá già.

Chú hươu cao cổ trước khi chết đã sống khoẻ mạnh trong suốt 32 năm qua, các nhân viên sở thú đã thông tin đến báo chí.

Hươu cao cổ già nhất Bắc Mỹ đã chết 1
Hươu cao cổ Tamu trước khi chết.

Sức khoẻ của Tamu đã suy giảm nhanh chóng và cuối cùng đã chết mặc dù các nhân viên sở thú đã tìm cách cứu chữa.

"Đó là con hươu cao cổ đẹp nhất hành tinh. Nó rất thông minh và thích được chụp ảnh selfie", Jason Bredahl, quản lý của sở thú cho biết.

Tamu lần đầu tiên được đưa về sở thú vào tháng 4/2013. Trong suốt cuộc đời của mình, Tamu đã sinh ra sau con hươu cao cổ khác và có tới 31 "cháu chắt" được sinh ra từ sáu con hươu cao cổ con.

"Tamu thực sự rất thông minh. Trước đó, Tamu mới được chăm sóc móng guốc nhưng sau đó đã bất ngờ chết khiến mọi người hết sức bất ngờ", Amy Schilz, nhân viên chăn sóc chú hươu cao cổ Tamu lúc còn sống chia sẻ.

  • Tại sao Hươu cao cổ không bị chóng mặt?
  • Vì sao hươu cao cổ non phải đứng dậy ngay khi chào đời?

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 117
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 115
 
  •   Hôm nay 3,922
  •   Tháng hiện tại 897,600
  •   Tổng lượt truy cập 128,515,839