Phát hiện hồ ngũ sắc tuyệt đẹp trong miệng núi lửa dưới đáy biển

Thứ ba - 28/07/2015 21:15
Phát hiện hồ ngũ sắc tuyệt đẹp trong miệng núi lửa dưới đáy biển Phát hiện hồ ngũ sắc tuyệt đẹp trong miệng núi lửa dưới đáy biển

Các nhà khoa học đã tìm thấy một cụm hồ nước thông nhau có hình dáng uốn khúc, chứa đầy cacbon dioxide (CO2), trong miệng núi lửa Santorini dưới đáy biển Aegea thuộc Địa Trung Hải.

Các nhà khoa học đã tìm thấy một cụm hồ nước thông nhau có hình dáng uốn khúc, chứa đầy cacbon dioxide (CO2), trong miệng núi lửa Santorini dưới đáy biển Aegea thuộc Địa Trung Hải.

  • Phát hiện cá mập sống trong lòng núi lửa dưới đáy đại dương
  • Hồ mắc ma khổng lồ dưới đáy Thái Bình Dương
  • Phát hiện sự sống ở miệng núi lửa dưới Ấn Độ Dương

Hồ ngũ sắc trong miệng núi lửa dưới đáy biển

Phát hiện hồ ngũ sắc tuyệt đẹp trong miệng núi lửa dưới đáy biển 1
Sử dụng các phương tiện dưới nước, đội khoa học quốc tế đã phát hiện cụm hồ trong miệng núi lửa Santorini, từng phun trào và nhấn chìm nền văn minh của người Minoan dưới đáy biển Aegea vào năm 1.600 trước Công nguyên. Họ đã đặt cho cụm hồ tên gọi Kallisti Limnes, có nghĩa là “những hồ nước đẹp nhất” trong tiếng Hy Lạp.

Phát hiện hồ ngũ sắc tuyệt đẹp trong miệng núi lửa dưới đáy biển 2
Đội lặn trên tàu R/V Aegaeo đã chuẩn bị một thiết bị tự động dưới nước mang tên Girona 500. Nhóm nghiên cứu sử dụng Girona 500 cùng với máy đo khối phổ để xác định các lớp nước chứa đặc tính hóa học bất thường trong lòng biển.

Phát hiện hồ ngũ sắc tuyệt đẹp trong miệng núi lửa dưới đáy biển 3
Đội lặn đưa Girona 500 xuống dưới biển Aegea. Dữ liệu thu được đã hé lộ những hồ cacbon dưới đáy biển.

Phát hiện hồ ngũ sắc tuyệt đẹp trong miệng núi lửa dưới đáy biển 4
Bản đồ địa hình vùng biển Aegea với hình phóng chi tiết quang cảnh từ phía tây nam miệng núi lửa Santorini.

Phát hiện hồ ngũ sắc tuyệt đẹp trong miệng núi lửa dưới đáy biển 5
Một rãnh nước chạy qua thảm vi sinh vật, kéo dài từ hồ cacbon ở độ sâu 250 mét.

Phát hiện hồ ngũ sắc tuyệt đẹp trong miệng núi lửa dưới đáy biển 6
Nằm ở độ sâu 235 mét dưới mặt biển là những hồ nước ấm rộng từ 1 đến 2 m. Theo các nhà nghiên cứu, hình dáng uốn khúc của các hồ và rãnh nước cho thấy có một dòng hải lưu chảy chậm và tương đối ổn định dưới ảnh hưởng của trọng lực.

Phát hiện hồ ngũ sắc tuyệt đẹp trong miệng núi lửa dưới đáy biển 7
Các hồ nước có màu ngũ sắc do những tinh thể giàu silicon và chất sắt trong thảm vi sinh vật ở đó. Hình dáng tinh thể cho thấy chúng được tạo ra bởi các vi khuẩn sử dụng chất sắt như một nguồn năng lượng.

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 128
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 126
 
  •   Hôm nay 3,820
  •   Tháng hiện tại 3,820
  •   Tổng lượt truy cập 128,601,998