Hà Nội: Khó khăn xây dựng trường chuẩn quốc gia

Thứ năm - 29/01/2015 01:02
Hà Nội: Khó khăn xây dựng trường chuẩn quốc gia Hà Nội: Khó khăn xây dựng trường chuẩn quốc gia

Dân trí Thiếu đất, thiếu kinh phí đang là hai thách thức lớn đối với ngành giáo dục Hà Nội trong xây dựng trường chuẩn quốc gia và công nhận lại chuẩn những trường đã đạt từ năm 2009.

Ngày 28/1, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kếtcông tác xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2014 và triển khai kế hoạch năm2015.

Hà Nội: Khó khăn xây dựng trường chuẩn quốc gia 1

Ông Nguyễn Viết Cẩn, trưởng phòng Kế hoạch – Tàichính, sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Năm 2014, dù vượt kế hoạch 19% nhưng toànthành phố vẫn có tới 3 quận huyện không có thêm trường nào được công nhận chuẩn.Cụ thể, 3 đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu huyện Sóc Sơn, Thạch Thất và quận HoànKiếm”.

Giãi bày lý do vì sao không hoàn thành mục tiêu, ôngNguyễn Văn Thanh, trưởng phòng giáo dục huyện Sóc Sơn cho biết, khó khăn lớn nhấtcủa huyện đó là vấn đề kinh phí. Năm 2014, ngành giáo dục của huyện được giao 5tỷ đồng nhưng có tới hơn 100 trường nên chỉ mua bàn ghế đã hết. Trong khi đó,nhiều trường mầm non công lập của huyện đang quá tải sĩ số. Có trường đang phải“cõng” 80 học sinh/lớp. Do đó, huyện không còn kinh phí để xây dựng trường chuẩn.

Nói về nguyên nhân chung khiến các quận huyện gặp khókhăn trong vấn đề xây dựng trường chuẩn và công nhận lại chuẩn, lãnh đạo SởGD-ĐT Hà Nội cho biết, do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó, việcxây dựng kế hoạch ở một số quận, huyện còn chưa phù hợp, thiếu khả thi; Thờigian kiểm tra thẩm định trường đạt chuẩn, các đơn vị thường đăng ký vào 2 thángcuối năm, gây khó khăn cho việc sắp xếp, bố trí đoàn kiểm tra; một số quận, huyệnngoại thành không đủ kinh phí, xuất phát điểm thấp, nguồn thu ngân sách khókhăn như Ba Vì, Phú Xuyên. Một số huyện còn chưa chủ động, đời sự hỗ trợ củaThành phố…

Trước những khó khăn trong công tác xây dựng trườngchuẩn và công nhận lại chuẩn, Sở GD-ĐT đã đề nghị Thành phố và các ban ngànhliên quan hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng trường Chuẩn quốc gia cho 6 huyện cótỷ lệ trường đạt chuẩn thấp và nguồn kinh phí khó khăn là Ba Vì, Phú Xuyên, MỹĐức, Ứng Hòa, Thanh Oai và Quốc Oai. Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăntìm thêm quỹ đất để xây dựng trường học cho các quận nội thành có tỷ lệ trườngchuẩn Quốc gia thấp.

Năm 2015, theo kế hoạch dự kiến thành phố sẽ công nhậnthêm 100 trường chuẩn Quốc gia và công nhận lại 293 trường đã đạt chuẩn quốcgia. Trong đó, còn 222 trường đạt chuẩn trước 2009 và 71 trường đạt chuẩn năm2009.

Lam Yên

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 113
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 112
 
  •   Hôm nay 20,523
  •   Tháng hiện tại 731,931
  •   Tổng lượt truy cập 130,315,700