"Siêu" máy bay không người lái giám sát tàu gây ô nhiễm

Thứ tư - 22/05/2019 08:45
"Siêu" máy bay không người lái giám sát tàu gây ô nhiễm "Siêu" máy bay không người lái giám sát tàu gây ô nhiễm

Một đội máy bay không người lái sẽ bắt đầu giám sát vùng trời một số cảng sầm uất nhất thế giới với mục tiêu cắt giảm ô nhiễm từ các tàu chở hàng.

Một đội máy bay không người lái sẽ bắt đầu giám sát vùng trời một số cảng sầm uất nhất thế giới với mục tiêu cắt giảm ô nhiễm từ các tàu chở hàng.

Hãng tin Bloomberg ngày 21/5 cho biết giới chức các nước đang áp dụng luật mới để giảm phát thải SO2 - nguyên nhân gây ra các cơn mưa axít và bệnh suyễn - từ các tàu hàng.

"Siêu" máy bay không người lái giám sát tàu gây ô nhiễm 1
Tàu hàng cập cảng Rotterdam tại Hà Lan - (Ảnh: REUTERS).

Do luật mới đòi hỏi hầu hết các tàu hàng phải dùng nhiên liệu đắt tiền hơn, một số chủ tàu có thể cố tình gian lận để dùng dầu dỏm với giá rẻ hơn. Đó là lý do xuất hiện của đội máy bay giám sát không người lái.

Bloomberg cho biết Hà Lan - nơi có cảng lớn nhất Liên minh châu Âu, đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một thiết bị bay không người lái cỡ lớn có khả năng bay xa bờ 16km để giám sát lượng phát thải của các tàu.

Giới hành pháp địa phương gọi nó là "siêu máy bay không người lái" (super drone).

"Siêu" máy bay không người lái giám sát tàu gây ô nhiễm 2
Cảng container của Hong Kong từng là cảng bận rộn nhất trên thế giới - (Ảnh: AFP).

Tại Hong Kong, những người vi phạm luật phát thải sẽ bị phạt nặng và đối mặt với án tù đến 6 tháng. Bloomberg cho biết đặc khu hành chính này cũng đang thử nghiệm các máy bay không người lái loại nhỏ với cùng mục đích giám sát ô nhiễm tại cảng.

Nhà chức trách tại Đan Mạch và Na Uy cũng đã bắt đầu sử dụng công nghệ này để cắt giảm ô nhiễm.

Các nhà chức trách có thể sử dụng máy bay không người lái để lọc ra tàu hàng vi phạm trong số hàng chục ngàn tàu ra vào cảng của nước họ và tiến hành kiểm tra đúng hãng tàu vi phạm một cách nhanh chóng.

Tại Hong Kong và Thâm Quyến (Trung Quốc), các nhà chức trách thường xuyên phải chọn ra hàng trăm tàu hàng để kiểm tra ngẫu nhiên. Giáo sư Zhi Ning của ĐH Khoa học và Công nghệ Hong Kong cho biết vì lý do này nên chính quyền địa phương tại đặc khu và thành phố thuộc Trung Quốc đang làm việc với giới học giả về cách sử dụng máy bay không người lái.

Các thiết bị bay không người lái này sẽ bay vào trong các cột khói nhả ra từ các con tàu, thu thập dữ liệu thời gian thực để tính toán có bao nhiêu lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu tàu. Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong đã tiến hành thử nghiệm công nghệ này trong tháng 5 và sẽ cử đội ngũ đi khắp bến cảng của đặc khu.

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 245
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 244
 
  •   Hôm nay 15,359
  •   Tháng hiện tại 1,076,967
  •   Tổng lượt truy cập 127,469,171