Lũ tràn lên quốc lộ, người dân thả lưới bắt cá
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của mưa lớn trong nhiều ngày qua, toàn bộ thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả bị tê liệt trên nhiều tuyến đường về giao thông; các phường Cao Thắng, Cao Xanh, Hà Khánh, Hồng Hà, Hồng Hải và huyện Vân Đồn đã bị ngập lụt bị chia cắt. Nhiều khu dân cư nhà ngập đến mái.
Hôm qua và hôm nay tiếp tục xảy ra mưa trên diện rộng, các địa phương như Uông Bí, Đông Triều, Hoành Bồ, Ba Chẽ, Hải Hà, Đầm Hà, Móng Cái xảy ra ngập lụt; đặc biệt đã xuất hiện lũ lớn tràn về Ba Chẽ, Uông Bí... với mức nước cao tới 10m.
Ông Đặng Huy Hậu, PCT UBND tỉnh Quảng Ninh cho hay, tính đến 19h ngày 3/8, lũ ở các khu vực xung yếu đã xuống, tỉnh đã cơ bản kiểm soát được tình hình. Hiện chỉ có 4 xã thuộc huyện Ba Chẽ đang bị chia cắt bởi lũ. Riêng Bản Sen (huyện Vân Đồn) đã tiếp cận được sau nhiều ngày cô lập để tiếp tế lương thực và thực phẩm cũng như triển khai các công tác cứu trợ khác cho người dân.
Hiện nay, tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Y tế tiến hành thực hiện công tác xử lý môi trường, hướng dẫn người dân phòng tránh các dịch bệnh có nguy cơ mắc phải sau mưa lũ với quan điểm nước rút đến đâu, môi trường được di dời đến đó.
Người dân giăng lưới bắt cá trên quốc lộ 18, đoạn gần chân cầu Bãi Cháy
Theo ghi nhận của PV tại Hạ Long, hiện vẫn diễn ra ngập lụt cục bộ, trên tuyến đường QL 18 đoạn qua cảng Cái Lân, nước lũ tràn qua đường gây khó khăn cho giao thông. Lực lượng CSGT vẫn phải lập chốt túc trực để điều tiết, người dân thì thả lưới ngay trên quốc lộ để bắt cá.
Về nơi “ đỉnh lũ” đến muộn
Có mặt tại huyện Ba Chẽ, PV Dân trí ghi nhận thực trạng lũ muộn và những ảnh hưởng của nó đến người dân nơi đây. Tại huyện miền núi này, đến ngày 3/8 lũ vẫn còn hoành hành tại 4 xã Đạp Thanh, Lương Mông, Minh Cầm, Thanh Lâm khiến cho mọi hoạt động giao thông ngưng trệ.
Theo ghi nhận của PV, tại khu vực chợ Ba Chẽ, thị trấn Ba Chẽ nước lũ dâng lên gần 10 mét, chiều qua đã rút nhưng việc buôn bán vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Tại tầng 1 của khu chợ nước vẫn ngập, người dân và chính quyền tại đây phải lắp máy bơm bơm nước ra ngoài. Mặt khác lực lượng chức năng vẫn phải canh gác các điểm lũ cao để bảo đảm tính mạng cho người dân. Tại các khu di dân tránh lũ, người dân mới chuẩn bị được trở lại nhà dọn dẹp bùn đất nơi cơn lũ vừa đi qua.
Ông Nịnh Văn Toàn, Phó chủ tịch thường trực UBND thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ cho biết, khu vực chợ Ba Chẽ nằm sát sông Ba Chẽ nên khi có lũ chúng tôi đã di dời 140 hộ kinh doanh ra khỏi khu vực nguy hiểm, hàng hóa của họ cũng được nhanh chóng “cứu hộ”, hạn chế thất thoát đến nhỏ nhất.
Chợ Ba Chẽ chìm trong nước (Ảnh chụp lúc 14h ngày 3/8)
Người dân bơm nước khỏi khu chợ Ba Chẽ
Trao đổi tại hiện trường với PV, ông Nguyễn Xuân Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Phó ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thị trấn Ba Chẽ, cho hay, đến cuối giờ chiều qua khu vực chợ Ba Chẽ vẫn chưa thể hoạt động trở lại, nước lũ tiếp tục dâng cao trên sông Ba Chẽ do tác động của hiện tượng thủy triều.
Trước đó vào 10 giờ sáng 2/8, lũ bất ngờ dâng cao trên sông Ba Chẽ. Ông Nguyễn Xuân Tuấn thông tin, đến 13 giờ cùng ngày mức lũ dâng đã lên đỉnh điểm, cao tới 10 mét (tính từ mặt sông Ba Chẽ), nhấn chìm cả khu chợ trong biển nước. Đến 14 giờ ngày 3/8, nước mới rút. Tuy nhiên nếu những ngày tới vẫn tiếp tục có mưa thì nguy cơ tái lũ vẫn rất lớn và hết sức phức tạp.
7
Thu Hằng
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn